Quyết liệt xử lý những khu nhà trọ chưa đủ điều kiện hoạt động

Lương Hà |

Trước tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, nhiều công nhân, lao động ở Nam Định đã chủ động bảo quản tài sản cá nhân, trang bị các loại khóa cửa phòng chắc chắn,... để tránh bị trộm cắp tài sản khi vắng nhà.

Gửi xe an toàn và sử dụng khóa cửa chắc chắn

Anh Nguyễn Duy Mạnh (tên đã thay đổi) quê Điện Biên, xuống Nam Định làm việc và ở khu nhà trọ cầu Vô Tình (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) được 4 năm nhưng vẫn luôn cảm thấy nơm nớp lo sợ về tình trạng trộm cắp tiềm ẩn quanh khu nhà trọ anh sống.

“Khu nhà trọ tôi ở có vị trí ngay gần công ty nên việc đi lại khá thuận tiện. Mặc dù ở đây được xây tường và quây lưới b40 chắc chắn, cũng chưa từng xảy ra tình trạng trộm cắp nhưng tôi vẫn luôn phải chú trọng việc bảo quản tài sản cá nhân. Công nhân như chúng tôi ở trọ không có nhiều đồ, tôi chỉ có tài sản lớn nhất là chiếc xe máy.

Trước đây tôi hay để xe máy trong phòng nhưng do phòng chập hẹp, tôi đã chọn gửi xe ở sân nhà chủ trọ cho yên tâm và có thói quen khóa cổ xe mỗi khi không sử dụng” - anh Mạnh chia sẻ.

Cũng chung nỗi lo trộm cắp khi ở trọ, chị Vàng Thị Quỳnh (quê Hà Giang, trọ ở thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, trước đây chị ở khu trọ không có chủ nhà ở gần, cổng ra vào để mở nên nhiều người ra vào tự do gây mất an toàn.

“Tôi ở một mình nên ngay sau đó đã tìm cho mình nhà trọ khác, có chủ nhà ở ngay bên cạnh, cổng ra vào được đảm bảo hơn, có camera an ninh. Ở trọ tôi cũng không để những vật dụng có trị, đồng thời chọn mua loại khóa cửa chắc chắn và thường xuyên kiểm tra khóa cẩn thận trước khi ra ngoài để không bị trộm cắp” - chị Quỳnh nói.

Ngoài những khu nhà trọ đảm bảo về an ninh, an toàn, ngày 26.3, ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại khu nhà trọ cầu Vô Tình (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) - nơi có công nhân sinh sống, vẫn có những dãy nhà chủ trọ chỉ xây cổng bằng hàng rào B40 ngắn, người lạ đều có thể ra vào. Chính vì vậy đây là nỗi lo sợ nguy hiểm từ bên ngoài.

Giúp công nhân nâng cao cảnh giác

Ông Nguyễn Văn Phòng - chủ một nhà trọ ở thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng) cho hay: “Tôi thường xuyên nhắc nhở những người ở trọ chấp hành nội quy chung về giờ giấc sinh hoạt của xóm trọ; chú ý khóa cửa phòng, cửa cổng cẩn thận; đối với người có phương tiện xe máy, xe đạp điện có thể mang để tại sân nhà tôi. Khu trọ nhà tôi còn lắp thêm hệ thống camera quan sát nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng khả nghi”.

Liên quan đến vấn đề an ninh trật tự các khu nhà trọ trên địa bàn, ông Nguyễn Quang Trình - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh) cho biết, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị trấn chỉ có duy nhất một khu nhà trọ đủ điều kiện hoạt động.

Gần đây nhất là dịp cuối năm 2023, đoàn kiểm tra liên huyện tiến hành rà soát, lập biên bản, đình chỉ hoạt động những khu nhà trọ không đủ điều kiện hoạt động và yêu cầu khắc phục, hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó để công nhân, lao động nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, Công an thị trấn Cổ Lễ thường xuyên phối hợp với tổ chức Công đoàn và công ty, doanh nghiệp để thực hiện tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông,...

Đồng thời quyết liệt xử lý những khu nhà trọ chưa đủ điều kiện hoạt động, yêu cầu các chủ nhà trọ cần phải chú trọng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ công nhân - điểm nóng an ninh trật tự

Hà Anh Chiến |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng do thiếu nhà ở xã hội, đa phần người lao động ngoại tỉnh phải sinh sống trong các khu nhà trọ xập xệ cũ kỹ và mất an ninh. Trong đó, các phường như Trảng Dài, Long Bình, Tân Phong… là nơi công nhân tập trung sinh sống đông, nguy cơ trở thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 162 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 28 cơ sở.

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Bảo Nguyên |

Ngày 25.1.2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 1.2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Công đoàn và Công an ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Công đoàn và công an giúp nhau bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Việt Dũng - Hải Nguyễn |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, tổ chức công đoàn và lực lượng công an cần phải giúp nhau trong bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Tô Thế |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Trụ sở Bộ Công an (TP Hà Nội) đã diễn ra Diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Bảo Nguyên |

Ngày 28.11.2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12.2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Nhà trọ công nhân - điểm nóng an ninh trật tự

Hà Anh Chiến |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động nhưng do thiếu nhà ở xã hội, đa phần người lao động ngoại tỉnh phải sinh sống trong các khu nhà trọ xập xệ cũ kỹ và mất an ninh. Trong đó, các phường như Trảng Dài, Long Bình, Tân Phong… là nơi công nhân tập trung sinh sống đông, nguy cơ trở thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 162 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với 28 cơ sở.

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết an toàn

Bảo Nguyên |

Ngày 25.1.2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 1.2024. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Công đoàn và Công an ký kết phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 28.12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2017-2023 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

Công đoàn và công an giúp nhau bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Việt Dũng - Hải Nguyễn |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho rằng, tổ chức công đoàn và lực lượng công an cần phải giúp nhau trong bảo đảm an ninh trật tự cơ sở.

Đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân và vai trò của tổ chức Công đoàn

Tô Thế |

Trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 30.11, tại Trụ sở Bộ Công an (TP Hà Nội) đã diễn ra Diễn đàn “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

Chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024

Bảo Nguyên |

Ngày 28.11.2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12.2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.