Quyết định của Tổng LĐLĐVN Hỗ trợ suất ăn cho công nhân “3 tại chỗ”: Đến đúng lúc khi doanh nghiệp “rối như tơ vò”

Cường Ngô |

Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN đang được các cấp công đoàn triển khai tích cực. Đây là sự động viên, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Sự hỗ trợ rất kịp thời

Là doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất, bà Lê Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) cho hay, khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp của bà nhanh chóng áp dụng “3 tại chỗ”.

“Chúng tôi đã quy hoạch, sắp xếp khu vực xưởng làm nơi ngủ nghỉ cho công nhân, người lao động của công ty. Ban lãnh đạo xuống tận nơi yêu cầu bộ phận hành chính trị sự chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ”. Nếu như một số tỉnh thành ở phía Nam chuẩn bị lều bạt cho công nhân, chúng tôi lại chuẩn bị giường tầng, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động của mình”, bà Lê Ánh Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, khi thực hiện “3 tại chỗ”, công ty phải giảm 50% lực lượng lao động. Đồng thời có những biện pháp hỗ trợ công nhân ở trọ, như tặng gạo, mì tôm và một phần lương cơ bản để anh em công nhân yên tâm ở nhà chống dịch. Với công nhân tiếp tục làm việc trong nhà máy sẽ được bộ phận hành chính lo ăn 3 bữa.

“Thời gian này, mặc dù vấn đề lưu thông hàng hoá giữa các tỉnh, địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng để không đứt gãy chuỗi cung ứng, công ty vẫn duy trì sản xuất. Có những tuần, hàng hoá chất đầy kho, chúng tôi vẫn chấp nhận để người lao động có việc làm, có thu nhập”, bà Tuyết nói.

Cũng theo bà Tuyết, khi thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, tổ chức công đoàn công ty thường xuyên gần gũi, động viên, nắm tâm tư tình cảm người lao động, điều kiện ăn ở thực tế. Từ đó, có những tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp kịp thời bổ sung, điều chỉnh. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, sau hơn 40 ngày thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, công ty đã duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện dịch bệnh căng thẳng trên địa bàn.

Theo Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhôm Đô Thành, sau khi Công đoàn cấp trên có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn cho công nhân “3 tại chỗ” theo Quyết định 3089, công đoàn công ty đã thông tin tới ban lãnh đạo, để triển khai thực hiện.

“Tuần trước, chúng tôi đã nộp danh sách 129 đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” lên Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Tôi thấy tổ chức công đoàn đã rất kịp thời trong việc hỗ trợ suất ăn cho người lao động đang sản xuất “3 tại chỗ” như chúng tôi. Đây là sự động viên rất quý, mang lại niềm vui cho người lao động và phấn khởi cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp”, bà Lê Ánh Tuyết nói.

Vui vì Tổ chức Công đoàn quan tâm 

Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có 2 nhà máy đặt ở Đà Nẵng và Tiền Giang, do ông Trần Văn Lĩnh làm Chủ tịch HĐQT. Thời gian qua, khi thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, công ty gặp phải nhiều khó khăn do trước đó vốn không có khu lưu trú cho công nhân. Vì áp lực sản xuất, áp lực giao hàng, đời sống công nhân nên doanh nghiệp buộc phải duy trì “3 tại chỗ”, nhưng duy trì trong điều kiện hết sức tạm bợ.

Theo ông Trần Văn Lĩnh, ông cũng đã biết đến chương trình hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN. “Tôi vui vì Tổng LĐLĐVN đã vào cuộc, quan tâm, giúp đỡ những công nhân đang thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất”, ông Lĩnh nói.

Cũng theo ông Lĩnh, để thực hiện được mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, lãnh đạo công ty cùng người lao động phải nỗ lực gấp 2-3 lần so với điều kiện bình thường, nhất là những nhà máy, phân xưởng thuộc “vùng đỏ”, vùng cách ly y tế.

Bên cạnh hỗ trợ người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, theo Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, các cấp, các ngành cần quan tâm hơn những lao động mất việc hoặc phải tạm ngưng việc làm. Bảo hiểm xã hội nên sử dụng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người mất việc làm. Đây là thời điểm công nhân cần sự giúp đỡ nhất, nếu không “cấp cứu” ngay, rất nhiều người sẽ bỏ về quê, đến khi dịch kiểm soát, nhiều doanh nghiệp rất khó tuyển lao động.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Phản hồi của Tổng LĐLĐVN về các kiến nghị của 14 hiệp hội

LĐ (thực hiện) |

Ngày 30.8.2021, 14 hiệp hội gửi kiến nghị đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) có chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với 4 nội dung cụ thể. Phóng viên Báo Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN về phản hồi từ phía tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Phản hồi của Tổng LĐLĐVN về các kiến nghị của 14 hiệp hội

LĐ (thực hiện) |

Ngày 30.8.2021, 14 hiệp hội gửi kiến nghị đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) có chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với 4 nội dung cụ thể. Phóng viên Báo Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN về phản hồi từ phía tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.