Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chia sẻ như trên với phóng viên Báo Lao Động về Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”.

Bà Ánh cho biết, những chính sách của Tổng LĐLĐVN hướng đến người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thời gian qua đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, xứng đáng là tổ chức bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Theo bà Ánh, hiện nay, các đối tượng thế lực thù địch thường lợi dụng những sơ hở, đưa những thông tin thất thiệt, sai sự thật để bóp méo, xuyên tạc những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cũng như trong công tác chăm lo đời sống của người dân. Vì vậy, những việc làm của Tổng LĐLĐVN nói riêng, của các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần củng cố niềm tin của người dân; khẳng định Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ để người dân chịu khó khăn khi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, những chính sách hướng về người lao động của Tổng LĐLĐVN còn tạo sự gắn kết, chia sẻ của người dân trong cả nước đối với người lao động tại các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngoài các chính sách của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ các địa phương còn phối hợp rất chặt chẽ với các tỉnh để phân bổ nguồn tiền hàng vận động được cho bà con, người lao động, tránh chồng chéo, đảm bảo không để đối tượng nào khó khăn mà không được hỗ trợ. Công đoàn các cấp còn có những chương trình hỗ trợ cho người lao động, tiếp sức cho người lao động trong các khu công nghiệp để đảm bảo cuộc sống cho người lao động trong mùa dịch.

Không chỉ vậy, vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã hưởng ứng tích cực với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để triển khai chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19”. Tổng LĐLĐVN đã chuyển tới Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 50 tỉ đồng để hoà vào kinh phí của chương trình này.

“Những việc làm trên thể hiện tình thương trách nhiệm của công đoàn các cấp với người lao động, tạo động lực, niềm tin cho người lao động, góp phần tăng cường sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong mọi miền của Tổ quốc, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân. Tôi tin rằng, những việc làm này của Tổng LĐLĐVN và các cấp công đoàn sẽ đem đến cho người lao động những niềm tin, động lực, tinh thần tốt để họ quay trở lại làm việc”- bà Ánh bày tỏ.

Mọi đóng góp ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 xin gửi về: Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ trực tiếp Quỹ tấm lòng Vàng Lao Động: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 hoặc 024.39232748 hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ Xã hội từ thiện tấm lòng Vàng;

* Số tài khoản: 113000000758 tại Ngân hàng Vietinbank, chi

nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản: 0021000303088 tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản: 12410001122556 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

* Số tài khoản: 1005755579 tại Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội;

* Số tài khoản USD: 115000196228 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ công nhân khó khăn do COVID-19.

Đối với khẩu trang hoặc nhu yếu phẩm, có thể chuyển trực tiếp đến Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố có công nhân khó khăn.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Phản hồi của Tổng LĐLĐVN về các kiến nghị của 14 hiệp hội

LĐ (thực hiện) |

Ngày 30.8.2021, 14 hiệp hội gửi kiến nghị đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) có chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với 4 nội dung cụ thể. Phóng viên Báo Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN về phản hồi từ phía tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu hỗ trợ NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

Việt Lâm |

14 hiệp hội đã kiến nghị với Tổng LĐLĐVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phản hồi của Tổng LĐLĐVN về các kiến nghị của 14 hiệp hội

LĐ (thực hiện) |

Ngày 30.8.2021, 14 hiệp hội gửi kiến nghị đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) có chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 với 4 nội dung cụ thể. Phóng viên Báo Lao động đã có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch TLĐLĐVN về phản hồi từ phía tổ chức Công đoàn.

Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu hỗ trợ NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

Việt Lâm |

14 hiệp hội đã kiến nghị với Tổng LĐLĐVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ.