Quyền, lợi ích người lao động được đặt lên hàng đầu

HOÀNG VĂN MINH |

“Điều đặc biệt nhất trong năm 2018 của LĐLĐ TP.Đà Nẵng là việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được LĐLĐ thành phố đặt lên hàng đầu” - ông Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - nói.

Những đổi thay ấn tượng

Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức Công đoàn (CĐ) Đà Nẵng khi là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Và lần đầu tiên tại đại hội, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã trả lời trực tiếp những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ. Cũng tại đại hội, ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - đã trao tặng công nhân lao động tại KCN Hoà Cầm một công trình trị giá từ 50 - 70 tỉ đồng, gồm 3 khối nhà ở 5 tầng (310 phòng ở, 3 phòng sinh hoạt chung, 1 nhà trẻ, 1 phòng y tế), hạ tầng kỹ thuật và san nền toàn khu.

Tại các buổi làm việc của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cùng tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố sau đó, nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động CĐ; các quyền lợi và những vấn đề cấp thiết của người lao động thành phố được quan tâm xem xét, giải quyết như: Nghiên cứu, đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ tại các KCN. Lắp đặt các trạm phát wifi miễn phí tại các khu vực đông công nhân sinh sống, khu công nhân tự quản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động, CĐ, BHXH tại các doanh nghiệp nợ lương, nợ BHXH kéo dài.

Hiệu quả thiết thực

Theo ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng, trong năm 2018, việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được LĐLĐ thành phố đặt lên hàng đầu. Đã có 100% số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 56% số doanh nghiệp có tổ chức CĐ tổ chức hội nghị người lao động, 46% số doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động. Xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Đến nay, có 830/1.015 doanh nghiệp, đơn vị có CĐCS thực hiện việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT, đạt tỉ lệ 81,8%; thương lượng thành công TƯLĐTT nhóm tại 10 doanh nghiệp với 12 nội dung có lợi hơn quy định pháp luật cho người lao động.

Bên cạnh đó, CĐ tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ như: Đưa vào hoạt động công trình Nhà thi đấu đa năng trị giá 4 tỉ đồng; Tổ chức “Lễ cưới tập thể đoàn viên” cho 4 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn; Phiên chợ công nhân định kỳ hằng tháng theo hình thức “Điểm bán hàng giá ưu đãi cho công nhân lao động” tại các KCN với gần 10 gian hàng Việt Nam chất lượng, giá ưu đãi, giảm từ 10-30% so với thị trường. Phối hợp với Sở Văn hoá Thể thao và UBND quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu tình yêu” phục vụ gần 2.000 công nhân lao động KCN, khu chế xuất và nhân dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Đặc biệt tại “Tháng Công nhân” năm 2018 với chủ đề “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ thành phố đã ký kết mới 29 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, nâng tổng số thỏa thuận hợp tác lên 59 đơn vị trong chương trình “Phúc lợi đoàn viên” nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên CĐ. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 46.200 đoàn viên, người lao động sử dụng sản phẩm dịch vụ ưu đãi của các đối tác; 1.232 người sử dụng các thiết chế hiện có của CĐ, hơn 290 người sử dụng dịch vụ ưu đãi từ khách sạn, nhà khách CĐ.

HOÀNG VĂN MINH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.