Vượt đường xa đi hỗ trợ dân vùng mưa lũ
Đầu tháng 11.2020, một trận gió lốc mạnh kèm theo mưa lớn ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đã làm 4 căn nhà bị sập, 60 căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái. Trong đó, trụ sở làm việc của hội đồng nhân dân và trạm y tế xã Yang Mao cũng bị hư hỏng nặng, 40ha hoa màu của người dân bị ngập úng.
Cũng trong mùa mưa bão năm ấy, hàng loạt địa phương khác của tỉnh Đắk Lắk như huyện Krông Pắk, Lắk, Ea Súp có hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhà cửa, ruộng vườn, hoa màu mất trắng, khổ không kể xiết.
Trước tình hình trên, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng LĐLĐVN) đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ” ngay trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngày đó, đoàn hỗ trợ có nhiều cán bộ, lãnh đạo Công đoàn tỉnh Đắk Lắk và cả PV Báo Lao Động.
Ngồi trên xe, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - tâm sự rằng: Bà con vùng lũ giờ khó khăn lắm, gần đến Tết rồi mà nhiều đoàn viên, người lao động cũng chưa sắm sửa được gì.
Chị đã yêu cầu cơ sở bám sát tình hình, chọn ra những đối tượng khó khăn nhất để hỗ trợ, tuyệt đối không được chi sai người. Dịch dã làm ăn khó khăn, cân gạo, chai nước mắm... với họ lúc này cũng quý, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến có khoảng 120 suất quà sẽ được trao.
Thật vậy, 8h, mưa phùn chưa dứt, khi xe vừa đến nhà văn hóa huyện Krông Bông, rất đông đoàn viên, người lao động đã đứng đợi đoàn chúng tôi một hồi lâu. Nhiều người nói đùa rằng, nghe tin có đoàn hỗ trợ về trao quà, bà con háo hức lắm, đi từ sớm đợi mãi mới thấy mọi người đến. Thời điểm ấy, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi người đều mang khẩu trang nhưng chúng tôi vẫn nhớ rất rõ đôi mắt thâm đen lộ rõ sự lo âu, mỏi mệt sau chuỗi ngày dài chống chọi với mưa gió, dịch bệnh.
Cán bộ, lãnh đạo Công đoàn Đắk Lắk trước khi trao quà đã quan tâm, thăm hỏi hoàn cảnh một số đoàn viên, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc, anh chị công tác, làm việc ở doanh nghiệp có thuận lợi không? Công đoàn cơ sở sau mưa lũ đã có hỗ trợ gì cho mọi người hay chưa?... Chính những điều đó làm cho ai nấy cảm thấy ấm lòng. Họ cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, cảm thông của tổ chức Công đoàn địa phương.
Kết thúc buổi trao quà ở Krông Bông, đoàn hỗ trợ tiếp tục di chuyển về địa phận huyện Lắk - một trong những địa phương nghèo nhất Đắk Lắk. Trời hửng nắng, chúng tôi ăn vội cơm ở một quán nhỏ ven đường chờ đầu giờ chiều bắt đầu trao nốt số quà còn lại.
Chị Phạm Thị Thuý (đoàn viên MTTQ Việt Nam xã Buôn Tría, huyện Lắk) tâm sự: “Đợt mưa bão tháng 11.2020, gia đình tôi mất trắng 8 sào lúa nước, thiệt hại về kinh tế rất nặng nề. Đồng lương ít ỏi của tôi và chồng cũng chỉ giúp gia đình tạm gắng gượng trong một thời gian trước khi gieo trồng vụ mới. Gần Tết Nguyên đán, may nhờ có tổ chức Công đoàn nên gia đình tôi mới đỡ vất vả phần nào”.
Quan tâm người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Khoảng một tuần sau, ngày 4.2.2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng LĐLĐVN) tiếp tục phối hợp với Công đoàn tỉnh Đắk Lắk trao 155 suất quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Anh Y Hiếu Kbuar, người lao động tại công ty cổ phần du lịch sinh thái văn hoá KoTam chia sẻ: “Trong mùa dịch bệnh COVID-19 lượng khách đến ít hơn nên cũng ảnh hưởng đến công việc, thu nhập khó khăn hơn. Được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn gia đình được ăn Tết đầy đủ, vui vẻ hơn”.
Không chỉ trường hợp Y Hiếu Kbuar gặp khó khăn. Hàng trăm đoàn viên người lao động ở địa phương này đã mất việc làm, thất nghiệp sau khi dịch bệnh bùng phát. Sự quan tâm của Công đoàn các cấp tạo động lực cho họ vượt qua khó khăn đón Tết trong đầm ấm, an vui.
Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk - bày tỏ: Sự quan tâm kịp thời của Tổng LĐLĐVN đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp các cấp Công đoàn tỉnh nhà thực hiện tốt phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác ở đơn vị chủ quản.