Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đồng hành cùng gia đình đoàn viên, người lao động vượt qua đại dịch

HÀ ANH CHIẾN |

Trong đợt dịch vừa qua, tỉnh Đồng Nai bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo cuộc sống thu nhập của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm khó khăn, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã có nhiều hoạt động giúp người lao động và con em họ có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Động lực giúp con công nhân vượt khó học giỏi

Mới đây, ngày 9.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình trao học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn năm 2021. Theo đó, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trích 20 triệu đồng để tặng học bổng cho 20 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tại chương trình, các phần học bổng đã được trao tới các em học sinh dù cuộc sống gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn vươn lên để có thành tích học tập đạt loại giỏi.

Em Trần Nữ Bảo Ngọc, học sinh lớp 6/8 Trường THCS Tam Hiệp (TP.Biên Hoà) là con của gia đình có bố mẹ đều làm công nhân. Vượt khó khăn, trong nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi. Đợt dịch vừa qua, dù ảnh hưởng nhiều đến thu nhập nhưng bố mẹ em vẫn cố gắng để duy trì thành tích học tập là học sinh giỏi của em.

Anh Trần Nam Trung, công nhân tại Công ty Nước mắm Thái Long - là bố của em Bảo Ngọc - chia sẻ: “Trong thời gian qua dù cuộc sống gia đình khá vất vả, cả hai vợ chồng đều làm công nhân, nhưng cháu Bảo Ngọc luôn có ý thức tự rèn luyện, học tập tốt, học hành chăm chỉ, chúng tôi cũng luôn dành thời gian chăm sóc, rèn luyện cháu từng ngày. Do đó, thành tích trong suốt các năm học vừa qua của cháu từ cấp tiểu học đến cấp THCS đều là học sinh giỏi cấp trường”.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh đã khiến thu nhập của vợ chồng anh bị giảm sút đáng kể. Dù gia đình đã tiết kiệm để mua được một mảnh đất nhỏ, nhưng vẫn không có tiền để xây dựng nhà ở mà phải tiếp tục ở trọ trong nhiều năm qua. “Học bổng từ chương trình sẽ giúp cho gia đình có thêm động lực để chăm sóc, nuôi dạy cháu ngày càng tốt hơn” - anh Trung cho biết.

Mong có thêm nhiều sự đồng hành cùng đoàn viên, nLĐ

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - cũng chia sẻ: Năm 2021 là một năm khó khăn chung của cả nước và cả tỉnh Đồng Nai, chịu ảnh hưởng nặng nề và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Mặc dù hiện nay tỉnh Đồng Nai cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, ca nhiễm tăng ảnh hưởng đời sống việc làm của người lao động, ảnh hưởng tới từng gia đình người lao động, trong đó có các em học sinh.

“Thấu hiểu khó khăn của người lao động trong thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Đồng Nai đã có nhiều giải pháp hỗ trợ đoàn viên người lao động, đặc biệt là sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ, như từ Quỹ Tấm lòng Vàng. Do đó, 20 phần học bổng được trao cho con đoàn viên người lao động khó khăn đợt này mặc dù số lượng ít, nhưng là hoạt động tích cực động viên các cháu trong thời gian tới học tốt hơn trong tương lai, động viên tinh thần cha mẹ các cháu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - bà Như Ý cho biết.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý cũng gửi lời cảm ơn tới Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đã luôn đồng hành cùng đoàn viên người lao động tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, trong những tháng ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, 3.000 đoàn viên, người lao động ở 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương đã vượt qua được giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nỗ lực ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, để hạn chế thấp nhất các vụ ngừng việc liên quan đến lương, thưởng Tết, giúp người lao động an tâm lao động sản xuất, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai từ sớm đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động trong dịp cuối năm.

Đồng Nai: Công ty công bố thưởng Tết, công nhân trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà cho biết: Công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hoà (Biti’s), chuyên sản xuất giày dép, đóng tại KCN Amata, TP.Biên Hoà – đã công bố tiền Thưởng Tết năm 2022, người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Đồng Nai: Công nhân TNHH BL Leather Bank ngừng việc đã đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, người lao động chi nhánh công ty TNHH BL Leather Bank (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) đã làm việc trở lại. Ban thường vụ LĐLĐ TP.Long Khánh tiếp tục hướng dẫn CĐCS Công ty động viên CNLĐ làm việc, ổn định tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ cho NLĐ theo đúng quy định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai: Nỗ lực ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, để hạn chế thấp nhất các vụ ngừng việc liên quan đến lương, thưởng Tết, giúp người lao động an tâm lao động sản xuất, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai từ sớm đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động trong dịp cuối năm.

Đồng Nai: Công ty công bố thưởng Tết, công nhân trở lại làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà cho biết: Công nhân Công ty TNHH Bình Tiên Biên Hoà (Biti’s), chuyên sản xuất giày dép, đóng tại KCN Amata, TP.Biên Hoà – đã công bố tiền Thưởng Tết năm 2022, người lao động đã trở lại làm việc bình thường.

Đồng Nai: Công nhân TNHH BL Leather Bank ngừng việc đã đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, LĐLĐ TP.Long Khánh cho biết, người lao động chi nhánh công ty TNHH BL Leather Bank (KCN Suối Tre, TP.Long Khánh) đã làm việc trở lại. Ban thường vụ LĐLĐ TP.Long Khánh tiếp tục hướng dẫn CĐCS Công ty động viên CNLĐ làm việc, ổn định tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các chế độ cho NLĐ theo đúng quy định.