Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng chia sẻ khó khăn với học sinh vùng lũ Mường La

K.Y.M |

Ngày 5.9, đoàn công tác Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng phối hợp với LĐLĐ tỉnh Sơn La và LĐLĐ huyện Mường La đến thăm, trao quà cho học sinh Tiểu học và THCS nội trú Chiềng Muôn, Trường Mầm non Ban Mai xã Chiềng Muôn (huyện Mường La, Sơn La).

Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS nội trú (trường phổ thông liên cấp) Chiềng Muôn – cho biết, hiện trường có gần 300 học sinh, trong đó có 245 cháu ở nội trú. Tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trận lũ vừa qua, nhưng con đường từ trung tâm huyện về trường bị chia cắt bởi những khối đất, đá sụt lở từ trên núi gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của thầy trò.

Bước vào năm học mới, trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Tuy nhiên, điều kiện sinh hoạt nội trú của các cháu vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như nhà ở chật chội, khu vệ sinh chưa được đảm bảo…

Đoàn công tác vận chuyển quà đến trường. Ảnh: V.N

Trường Mầm non Ban Mai có 6 điểm trường. Điểm chính của trường ở bản Nong Quài đã bị lũ vùi lấp gần hết tầng 1 của tòa nhà. Hiện nay, ban giám hiệu của trường phải mượn phòng tại trường phổ thông liên cấp để làm việc. Ông Trịnh Minh  Hải – Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Muôn cho biết, do điểm trường này đã nằm trong vòng nguy hiểm (ngay dưới khe núi đang sụt lở) nên xã đã xin ý kiến của UBND huyện để di dời sang địa điểm mới  tại bản Hua Chiến.

Trong chuyến thăm lần này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng các đơn vị nói trên 1 chiếc tivi; Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng trao tặng 30 thùng sữa của Cty Cổ phần sữa chuyên nghiệp VN (VP Milk) trong tổng số 100 thùng dành cho tỉnh Sơn La cùng một số vở viết của Cty cổ phần giấy Hải Tiến. Nhân dịp này, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng  cũng đến khảo sát địa điểm sẽ xây dựng điểm trường mới của Trường Mầm non Ban Mai, lấy cơ sở để kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân nhằm  giúp thầy, trò nhà trường  sớm ổn định việc dạy và học.

K.Y.M
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.