Theo đồng chí Bùi Tiến Lực - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tính đến ngày 12.10, tổng số người chết, bị thương và mất tích trên địa bàn tỉnh đã lên đến 41 người (trong đó chết và mất tích 32 người); hệ thống giao thông tại một số xã trên địa bàn các huyện vẫn còn bị chia cắt; các công trình điện, viễn thông bị hư hỏng. Một số nơi hiện nay vẫn chưa có điện sinh hoạt, thông tin liên lạc chưa được kết nối.
Trên địa bàn tỉnh đã có hơn 1.000 hộ bị sạt lở, ngập lụt, hư hỏng, đặc biệt tại Đà Bắc, 32 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và bị lũ cuốn trôi, 85 nhà bị sạt lở đất; 100% diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó trên 10.000 ha ngập hoàn toàn…
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động sản xuất, đặc biệt, khu nhà trọ của 400 CNLĐ ở KCN Lương Sơn bị ngập toàn bộ, trôi hết vật dụng sinh hoạt, lương thực, thực phẩm…, ước tính thiệt hại lên đến 800 triệu đồng; Cty Cổ phần Việt Pháp Vistori bị hỏng toàn bộ dây chuyền thiết bị cùng nguyên vật liệu, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng…
Cũng theo đồng chí Bùi Tiến Lực, ngay trong lũ, LĐLĐ tỉnh đã huy động cán bộ CĐ các cấp vào cuộc để cùng chính quyền hỗ trợ CNLĐ, bà con trong việc vận chuyển, cấp phát bữa ăn tạm thời, đồ dùng cá nhân, dọn dẹp hậu quả của lũ; thăm hỏi kịp thời gia đình 2 cán bộ xã (Hùng Tiến, huyện Kim Bôi) bị đất sạt lở vùi lấp trên đường tham gia giao thông…
Đồng chí Nguyễn Văn Đông cho biết, đây là số tiền ban đầu mà Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng Lao Động huy động được, kịp thời gửi đến CNLĐ, bà con vùng lũ tỉnh Hòa Bình với mong muốn góp phần giúp bà con nhanh chóng ổn dịnh cuộc sống.