Quỹ xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

QUỐC THẾ |

Từ khi Quỹ xã hội - từ thiện CĐ GTVT Việt Nam (Quỹ) được thành lập đến nay, công tác hỗ trợ của Quỹ được kịp thời, khách quan, minh bạch và đúng quy định, tạo những ấn tượng tốt đẹp trong CNVCLĐ và xã hội.

Hơn 120 tỉ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Để hỗ trợ kịp thời CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tri ân các cựu thanh niên xung phong, các đối tượng chính sách, từ sáng kiến của CĐ GTVT Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, sự nhất trí của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Quỹ được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 2.2014.

Từ khi thành lập đến nay, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành đã ủng hộ về Quỹ và trực tiếp ủng hộ đến các nơi tài trợ với tổng số tiền hơn 177,427 tỉ đồng. Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 82 nhà “Mái ấm CĐ” cho CNLĐ; thăm, tặng quà 3.128 lượt CNVCLĐ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, con CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm chất độc màu da cam; xây dựng 455 “Nhà tình nghĩa”, tặng 4.483 sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên xung phong; thăm, tặng quà 3.717 cựu thanh niên xung phong, bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng, tặng xe đạp cho 858 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; hỗ trợ các chương trình tấm lưới nghĩa tình, ủng hộ ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa; lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam; xây dựng bệnh xá tặng quân và dân trên đảo Trường Sa, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ với tổng số tiền chi cho các hoạt động trên là 120,117 tỉ đồng.

Giúp đoàn viên cải thiện điều kiện sống

Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt cho biết, do đặc thù của ngành GTVT, CNLĐ luôn phải đối mặt với công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, làm việc ngoài trời, chịu nhiều tác động của thiên nhiên, thiếu thốn vật chất và về tinh thần, thu nhập còn hạn chế. Đặc biệt ngành GTVT có nhiều cựu thanh niên xung phong đã từng đồng hành cùng ngành trong 2 cuộc kháng chiến của đất nước hiện vẫn còn nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Từ thực tế đó, việc Quỹ được thành lập, có quy mô lớn, đủ nguồn lực để thực hiện kịp thời các hoạt động xã hội trong ngành là rất cần thiết.

Một trong hàng nghìn đoàn viên nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ là anh Nguyễn Văn Tư - đoàn viên CĐ Trường Trung cấp GTVT Thăng Long, thuộc CĐ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Anh Tư đã công tác tại trường 22 năm, nhưng do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên vẫn chưa có nhà ở. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ, vừa qua tại thôn Lễ Nhuế, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội), gia đình anh Tư đã được ở trong căn nhà khang trang, sạch đẹp.

“Được sự hỗ trợ từ Quỹ (40 triệu đồng) và nhà trường, gia đình tôi đã xây dựng xong “Mái ấm CĐ”. Từ đó, gia đình đã cải thiện được điều kiện cuộc sống, giúp tôi yên tâm công tác và luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của ngành GTVT nói chung và Trường Trung cấp GTVT Thăng Long nói riêng” - anh Tư xúc động nói.

Để Quỹ có nguồn kinh phí hoạt động, ngoài sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, hằng năm, CĐ GTVT Việt Nam còn phối hợp với lãnh đạo tuyên truyền vận động đoàn viên, NLĐ trong và ngoài ngành tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ. Chị Nguyễn Thanh Thuý (đoàn viên CĐCS Báo Giao Thông) chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của CĐ GTVT Việt Nam và với tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều, hằng năm tôi đều ủng hộ 2 ngày lương vào Quỹ. Qua đó góp một phần nhỏ bé nhằm hỗ trợ các đoàn viên khác gặp hoàn cảnh khó khăn”.

Ông Đỗ Nga Việt đánh giá, các hoạt động hỗ trợ của Quỹ kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đã tạo những ấn tượng tốt đẹp trong CNVCLĐ và xã hội.

QUỐC THẾ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.