CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”:

Quỹ trợ vốn HANOI FEI: Nỗ lực giúp các gia đình đoàn viên xóa nghèo

TRƯỜNG XUÂN |

Với các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Thủ đô, 10 năm qua, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI) luôn là chỗ dựa thân thiện, tin cậy để họ có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống gia đình.

Giải ngân 301,482 tỉ đồng cho 26.564 lượt đoàn viên

Một trong hàng chục nghìn người vay vốn từ Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI là bà Nguyễn Thị Tính - nhân viên Trường Mầm non phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai). Bà Tính cho biết: “Thu nhập của tôi thấp, may nhờ được vay tiền Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI nên chồng tôi mở mang nghề sửa xe máy mới có thêm tiền nuôi hai con ăn học.

Không những thế, với thành tích 5 năm liền vượt khó học giỏi trở lên, con gái tôi - Nguyễn Trà My (học sinh lớp 6) - còn được quỹ trao quà sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng là một chiếc quạt điện trị giá khoảng 500.000 đồng”.

Tương tự, bà Phạm Thị Thanh Nga - nhân viên Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ từ Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) lên Hà Nội công tác, thu nhập thấp, chồng chưa có công ăn việc làm ổn định, lại nuôi con nhỏ và thuê nhà trọ nên rất khó khăn.

Nhờ thêm 10 triệu đồng vay từ Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI, gia đình bà Nga đã mở cửa hàng bán tạp hóa tạo việc làm cho người chồng, tăng thêm thu nhập nên cuộc sống gia đình dần thoát khỏi khó khăn.

“Vốn tuy còn nghèo, nhưng Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI luôn giàu tình với CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn”.

Nhận xét của ông Trần Văn Tư - nguyên Trưởng phòng Chính sách, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng - Tổng LĐLĐVN

Nhiều gia đình CNVCLĐ nghèo khác như gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa (phường Yên Sở) cũng nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI để chăn nuôi lợn; qua đó, cứ khoảng 5 - 6 tháng lại bán một lứa lợn, thu về hơn chục triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI, trong 10 năm qua, Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI đã giải ngân 301,482 tỉ đồng cho 26.564 lượt đoàn viên các CĐCS, CNVCLĐ trong thành phố vay để phát triển kinh tế gia đình.

Công tác cho vay đảm bảo quy trình, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng vốn, không có trường hợp nợ khó đòi, nợ xấu. Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI đã thực sự là chỗ dựa thân thiện của hàng chục nghìn gia đình CNVCLĐ nghèo Thủ đô.

Sẽ khai thác tốt chương trình, dự án tài chính vi mô

Cũng theo ông Cường, Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI vừa được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hà Nội trao Giấy chứng nhận hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô (theo Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ).

Từ đây, với tư cách chủ thể quan hệ pháp luật chính thức, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội, Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI hy vọng sẽ có thêm nguồn vốn đáp ứng mong muốn của đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Thủ đô là được vay mức cao hơn để thêm thuận lợi cho việc phát triển kinh tế gia đình.

Ông Trần Văn Tư - nguyên Trưởng phòng Chính sách, Ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng - Tổng LĐLĐVN hy vọng, với Quyết định 20/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được ban hành, được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hà Nội trao Giấy chứng nhận hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô, với sự năng động, linh hoạt trong chỉ đạo của LĐLĐ TP.Hà Nội, Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI sẽ sớm có được nguồn ngân sách từ Nhà nước cấp và các nguồn vốn huy động khác. Nhờ vậy, sẽ có nhiều hơn các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Thủ đô được vay vốn của Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI và các mức vay sẽ được tăng mức cao hơn so với hiện nay.

Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội đề nghị Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô và các nguồn vốn khác để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.

Quỹ cần chủ động tham mưu với lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội các giải pháp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đủ khả năng tiếp cận với mô hình hoạt động mới, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ; phối hợp tốt hơn nữa với LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở để phủ rộng việc cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”

Báo Lao Động mời bạn đọc tham gia cuộc thi “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Đối với các ấn phẩm trên báo in Báo Lao Động

- Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, khách quan, kịp thời. Mỗi tác phẩm không quá 1.700 chữ và ít nhất 1 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh.

- Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm dự thi gửi qua email hay đường bưu điện phải ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”.

- Ban Tổ chức không hoàn trả tác phẩm dự thi.

Đối với tác phẩm video:

- Tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút.

- Ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, hòm thư điện tử (email) của tác giả.

- Tác phẩm tham dự cuộc thi gửi về: Ban TKTS, Báo Lao Động, số 6 phố Phạm Văn Bạch, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

(Bì thư ghi rõ: Tham gia Cuộc thi

Thư điện tử theo địa chỉ: thivietvelaodong@laodong.com.vn

Kính mời bạn đọc cả nước tham gia.

BBT BÁO LAO ĐỘNG

TRƯỜNG XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.