Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh: 8.900 lượt người vay hơn 132 tỉ đồng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được thành lập năm 2011, Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, với số vốn ban đầu chỉ 5 tỉ đồng, đến nay, quỹ đã có tổng vốn hơn 14 tỉ đồng và đã cho 8.900 lượt người vay hơn 132 tỉ đồng. Đây là 1 trong 4 quỹ đầu tiên của cả nước được thành lập nhằm hỗ trợ công nhân lao động (CNLĐ) nghèo.

Tổng số tiền cho công nhân, lao động nghèo vay từ quỹ tăng dần từng năm, với những năm đầu tiên không quá 10 tỉ đồng, nhưng từ năm 2013 đến nay luôn đạt từ 12-16 tỉ đồng/năm.

Hiện CNLĐ nghèo được vay ở 3 mức: 10 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng, với mức lãi suất bằng lãi suất của Ngân hàng chính sách, thời gian cho vay từ 20-25 tháng.

CNLĐ nghèo chỉ được vay tiền cho những việc như sau: Vay cải thiện điều kiện sinh hoạt (mua phương tiện đi lại, trang thiết bị phục vụ công tác, phát triển sản xuất kinh doanh nhỏ, từ đó nâng cao thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho bản thân và gia đình); vay để học nghề; vay cải thiện về nhà ở…

Người vay trả góp theo tháng, gồm một phần gốc, lãi vay và 1% tiết kiệm bắt buộc. Số tiền tiết kiệm sẽ được hoàn trả toàn bộ khi người vay hoàn thành nghĩa vụ trả vốn và lãi cho quỹ. Số tiền người vay trả góp theo tháng sẽ được quay vòng để cho những người khác vay.

Đặc biệt, CNLĐ nghèo vay không cần thế chấp, mà chỉ cần có sự bảo lãnh Công đoàn cơ sở nơi đang làm việc của người xin vay vốn. Việc này không chỉ tạo thuận lợi cho CNLĐ nghèo vay vốn, mà còn góp phần gắn kết chặt chẽ giữa NLĐ với tổ chức công đoàn.

Theo ông Phạm Huy Thường - Giám đốc Quỹ trợ vốn cho công nhân, lao động nghèo của LĐLĐ Quảng Ninh - để xác minh xem CNLĐ có đủ điều kiện vay hay không thì các cán bộ công đoàn phải nắm bắt được từng hoàn cảnh, điều kiện từng gia đình, cũng như giám sát, hỗ trợ trong suốt quá trình người vay sử dụng vốn.

“Số vốn vay không nhiều, nhưng đã góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, điều kiện sinh hoạt, học tập của CNLĐ cũng như con em họ. Đặc biệt, tiếp cận được quỹ này, CNLĐ nghèo sẽ tránh được vay tín dụng đen” - ông Thường chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Tô Xuân Thao - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - cho biết, nhu cầu vay vốn của CNLĐ nghèo là rất lớn, nhưng hiện quỹ mới đáp ứng được khoảng 30%.

Theo ông Thường, mỗi tháng, quỹ nhận được khoảng 200 hồ sơ xin vay vốn của CNLĐ nghèo, nhưng chỉ đáp ứng được 30-40 hồ sơ, tương đương với khoảng 1 tỉ đồng. Căn cứ vào tình hình thực tế, mỗi năm quỹ cần có nguồn vốn từ 40-50 tỉ đồng mới giải quyết được nhu cầu vay vốn của CNLĐ khó khăn.

Trước đây, mỗi năm Quỹ được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho vay không lãi suất 2 tỉ đồng, nhưng từ 2 năm nay đã không còn khoản này. Hiện, bằng một số nguồn vốn của Công đoàn và lãi suất hàng năm, tổng số vốn của quỹ chỉ có khoảng 14 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh đề nghị kỷ luật mức cao nhất đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Cô Tô, liên quan đến vụ việc của Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – Lê Hùng Sơn.

Gần 6.000 lao động bỏ sổ BHXH ở Quảng Ninh: Mới có 622 người đến lấy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần 6.000 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động “bỏ lại” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nhưng hơn 3 năm qua, mới chỉ có 622 người đến lấy.

Quảng Ninh dự kiến đón khách quốc tế trong tháng 12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khách du lịch quốc tế vào tháng 12 tới. Việc đã đón và tổ chức cách ly thành công cho hàng vạn người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn được coi là một lợi thế đối với tỉnh này trong việc việc mở cửa đón khách quốc tế.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Quảng Ninh đề nghị kỷ luật mức cao nhất đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật đối với một số tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Cô Tô, liên quan đến vụ việc của Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô – Lê Hùng Sơn.

Gần 6.000 lao động bỏ sổ BHXH ở Quảng Ninh: Mới có 622 người đến lấy

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần 6.000 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động “bỏ lại” tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nhưng hơn 3 năm qua, mới chỉ có 622 người đến lấy.

Quảng Ninh dự kiến đón khách quốc tế trong tháng 12.2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khách du lịch quốc tế vào tháng 12 tới. Việc đã đón và tổ chức cách ly thành công cho hàng vạn người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Vân Đồn được coi là một lợi thế đối với tỉnh này trong việc việc mở cửa đón khách quốc tế.