Công nhân đi làm trở lại sau 3 tháng chống dịch
Cách đây 3 tháng, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, ở tỉnh Đồng Nai và Bình Dương là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, hàng chục nghìn công nhân bị mất việc làm, tạm ngưng việc hoặc chính bản thân họ là các F1, F0 phải bị cách ly, điều trị.
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà (Đồng Nai) - cho biết, lúc đó doanh nghiệp tạm đóng cửa, công nhân nghỉ làm, đồng nghĩa tới thu nhập của công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo bà Tuyết, thu nhập của công nhân đã giảm rất nhiều khi phải nghỉ dịch, trước đây khi có đơn hàng, ngoài lương trong HĐLĐ, công nhân còn có nhiều khoản thu nhập khác như: Tiền đi lại, tiền ăn, tiền ở, tiền xăng xe và có tiền tăng ca làm thêm ngoài giờ, nhưng đơn hàng không có, doanh nghiệp tạm đóng cửa, đời sống công nhân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, công nhân trong các khu nhà trọ thậm chí phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm.
Thấu hiểu những khó khăn này của đoàn viên và người lao động, Quỹ Tấm lòng Vàng đã có mặt kịp thời ở tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.Cần Thơ để động viên, hỗ trợ cho 3.000 đoàn viên người lao động của 3 địa phương này.
Đến nay, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đã mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Ngày 14.10, phóng viên Báo Lao Động đã quay trở lại gia đình ông thợ hồ Lê Văn Hoá, ngụ tại P.Tân Phong, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Gia đình ông Lê Văn Hoá, quê tỉnh Sóc Trăng, dịch bệnh bùng phát khiến ông bị mất việc, gia đình ông cũng không thể về quê. Thời điểm đó, dịch bùng phát mạnh, gia đình ông Hoá đông con, lại thêm 3 đứa cháu nội khiến đồ ăn dự trữ trong nhà nhanh chóng hết sạch. Lúc đó, khi Quỹ Tấm lòng Vàng tới chia sẻ tặng quà thì ông Hoá cho biết: “Trong tủ trống trơn chỉ còn vài quả cà thôi chú ạ”. Để các cháu không bị đói, vợ ông Hóa phải ra khu ruộng gần nhà trọ để hái rau muống mọc dại, ăn qua ngày. Nhận món quà 1 triệu đồng và một thùng mì gói lúc ấy, ông Hoá mừng phát khóc vì từng đó có thể giúp gia đình ông cầm cự thêm, chờ dịch qua đi.
Đến nay, khi tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, những người lớn trong gia đình ông Hoá đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Hoá cũng đã được chủ thầu gọi đi làm trở lại.
“Gia đình tôi rất phấn khởi vì sắp được đi làm trở lại. Cảm ơn Quỹ Tấm lòng Vàng đã hỗ trợ gia đình chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất” - ông Hóa chia sẻ.
Cuộc sống, việc làm được phục hồi trở lại
Tại Cty TNHH Giày Đồng Nai Việt Vinh (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) có khoảng 12.000 lao động, hiện nay công nhân của công ty này đã trở lại làm việc từ đầu tháng 10.2021.
Ông Trần Hữu Đạt - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH giày Đồng Nai Việt Vinh - cho biết: Công nhân đều có tâm lý phấn khởi sau nhiều tháng phải tạm ngưng việc làm để chống dịch.
Chị Phạm Thị Minh Hồng - công nhân Công ty TNHH giày Việt Vinh - là một đoàn viên người lao động được Báo Lao Động hỗ trợ cho biết, đã rất phấn khởi khi công ty cho người lao động đi làm trở lại.
Trước đó, khi dịch còn đang phức tạp, gia đình chị Hồng cũng nằm trong khu vực phong toả, cuộc sống rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động thông qua LĐLĐ huyện Trảng Bom đã kịp thời có mặt để hỗ trợ cho gia đình chị Hồng.
Trong thời điểm khó khăn này, chương trình tiếp sức đã kịp thời giúp đỡ gia đình chị Hồng số tiền 1 triệu đồng.
Chị Hồng chia sẻ: “Số tiền không lớn, nhưng đến đúng thời điểm gia đình tôi đang khó khăn nhất, gia đình tôi rất xúc động”.
Theo ông Lê Văn Danh - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai - chỉ trong thời gian ngắn đã có gần 80% các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phục hồi sản xuất. Tính đến ngày 13.10, đã có 1.353 doanh nghiệp/1.713 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đã trở lại hoạt động sản xuất, chiếm tỉ lệ 78%.
Hiện nay, tổng số doanh nghiệp triển khai cho người lao động đi, về hằng ngày là 504 doanh nghiệp với số lao động là 316.000 người, đạt 51% số lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thấy được lộ trình mở cửa của tỉnh Đồng Nai nên đã chủ động trong việc ký hợp đồng với khách hàng. Các đơn hàng vì thế cũng không bị chuyển ra nước ngoài. Người lao động được đi về hằng ngày để đi làm nên có tâm lý phấn khởi.
Từ đầu tháng 8.2021, tại 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương là vùng mũi nhọn kinh tế tập trung nhiều khu công nghiệp, nhưng hàng loạt doanh nghiệp đang tạm thời đóng cửa để hạn chế dịch bệnh lây lan. Thất nghiệp khiến đời sống công nhân bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Do đó, chương trình do Báo Lao Động tổ chức đã tiếp sức cho người lao động với 3.000 suất quà trị giá 3 tỉ đồng đã được trao tận tay cho 3.000 đoàn viên người lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 ở 3 tỉnh Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương.