Quy định về tuyển dụng, quản lý viên chức

ANH THƯ |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có hiệu lực ngày 29.9.

Nghị định gồm 5 chương, 68 điều qui định cụ thể về các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Các căn cứ, điều kiện, thẩm quyền tuyển dụng viên chức được quy định tại Chương II, trong đó, có các mục cụ thể về hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức; hợp đồng làm việc; tập sự...

Về thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm, Nghị định quy định là 5 năm, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại, việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu cũng được Nghị định nêu rõ.

Nghị định cũng quy định rõ về sử dụng viên chức với các mục cụ thể về bố trí, phân công công tác, biệt phái viên chức, chức danh nghề nghiệp; phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Theo Nghị định này, căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức với các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định gồm:

- Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

- Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;- Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Những trường hợp công chức, viên chức chưa bị xem xét kỷ luật

Vương Trần |

Nghị định 112/2020 của Chính phủ quy định rõ một số trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

Vương Trần |

Viên chức lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền... có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Bảo Hân - Tú Quỳnh |

Sáng 28.9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Uông Chu Lưu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; phía Tổng LĐLĐVN có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành; nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và các đoàn thể T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đông CNLĐ... cùng 464 đại biểu tham dự.

Những trường hợp công chức, viên chức chưa bị xem xét kỷ luật

Vương Trần |

Nghị định 112/2020 của Chính phủ quy định rõ một số trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

Vương Trần |

Viên chức lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền... có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.