Quy định về thời gian làm việc đối với công việc nặng nhọc, nguy hiểm

Minh Hương |

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định chung về thời giờ làm việc cho nhóm người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...

Ông Tiến Khanh hỏi: Bộ luật Lao động 2019 không còn quy định cố định thời gian làm việc 6 tiếng/ngày đối với lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy hiện nay có còn quy định về thời gian làm việc đối với những trường hợp này nữa không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật lao động hiện hành không có quy định chung về thời giờ làm việc cho nhóm người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tuy nhiên, đối với từng nhóm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có tính chất đặc biệt (như hàng không, dầu khí, đường sắt, thợ lặn, bức xạ hạt nhân...) đều có quy định riêng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Xác định ngành nghề nặng nhọc, độc hại làm căn cứ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Chuyển nhượng nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có 1 căn nhà duy nhất, định bán căn nhà này để mua lại căn nhà khác nhỏ hơn, số tiền còn lại làm vốn kinh doanh. Vậy, tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xác định ngành nghề nặng nhọc, độc hại làm căn cứ hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu.

Chuyển nhượng nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có 1 căn nhà duy nhất, định bán căn nhà này để mua lại căn nhà khác nhỏ hơn, số tiền còn lại làm vốn kinh doanh. Vậy, tôi phải nộp thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.