Quy định khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Minh Hương |

Tại Buổi giao lưu trực tuyến chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật Lao động, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Báo Lao Động Thủ Đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tổ chức ngày 14.4, người lao động đã đặt câu hỏi liên quan đến quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo đó, chị Nguyễn Thị Hồng (Công đoàn Khách sạn JW Marriott Hanoi) hỏi: Người lao động ở đơn vị tôi hỏi, trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được 19 năm 2 tháng, nếu muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần có được không?

Chuyên gia Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP có quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp: Đủ tuổi hưởng lương hưu đã được quy định tại các điều khoản của Luật Bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội; ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp sau, bạn có thể được rút bảo hiểm xã hội một lần. Do đó, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì vẫn được nhận mức bảo hiểm xã hội 1 lần.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Học sinh thi vào lớp 10 có tối đa 15 nguyện vọng

Minh Ánh - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.4: Học sinh thi vào lớp 10 có tối đa 15 nguyện vọng; Đại học Ngoại thương công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2021...

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Luật sư giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến thời gian bảo lưu khi đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính thế nào?

Minh Hương |

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Học sinh thi vào lớp 10 có tối đa 15 nguyện vọng

Minh Ánh - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 13.4: Học sinh thi vào lớp 10 có tối đa 15 nguyện vọng; Đại học Ngoại thương công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2021...

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Minh Hương |

Luật sư giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến thời gian bảo lưu khi đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần được tính thế nào?

Minh Hương |

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội...