Quỹ BHXH không thể nào bị vỡ vì được Nhà nước bảo hộ

LÊ TUYẾT |

Quỹ BHXH sẽ không thể nào bị vỡ hoặc mất cân đối, bởi quỹ này được Nhà nước bảo hộ và chúng ta đang tiệm cận đến nguyên tắc đóng – hưởng, tức đóng cao hưởng cao, đóng ít hưởng ít” – ông Bùi Sĩ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định tại Hội nghị đối thoại về Chính sách thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sáng 16.6 tại TPHCM.

Ông Bùi Sĩ Lợi phân tích: Thứ nhất, quỹ BHXH là quỹ do Nhà nước bảo hộ và Nhà nước sẽ có trách nhiệm đối với quỹ này để đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Hiện nay, quỹ BHXH đang đầu tư có lãi. Cụ thể, quỹ kết dư BHXH khoảng 500 ngàn tỷ đồng và chúng ta đang đầu tư với lãi suất cao hơn lãi suất đầu tư ngân hàng, năm 2016 lãi suất bình quân của đầu tư tăng trưởng là 7,8%. Chính sách BHXH đang tiến dần đến nguyên tắc đóng hưởng. Nghĩa là đóng ít hưởng ít, đóng cao hưởng cao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội trả lời các ý kiến của doanh nghiệp - Ảnh: L.T

Đại diện cơ quan BHXH Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Trần Đình Liệu cũng khẳng định: Quỹ BHXH sẽ không bao giờ bị vỡ, chính sách sẽ có những điều chỉnh sao cho phù hợp. “Trên thế giới, có những nước, số tiền của quỹ BHXH kết dư đến hàng trăm hàng ngàn tỷ USD, quỹ BHXH của Việt Nam cũng sẽ như vậy thôi. Chúng ta yên tâm, người lao động, cộng đồng an tâm. Thay vì lo lắng, chúng ta nên vận động người lao động đóng, tham gia BHXH lâu dài để đảm bảo chế độ an sinh khi ốm đau, về già”.

Doanh nghiệp đặt câu hỏi - Ảnh: L.T

Ông Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho rằng, quỹ BHXH sẽ không bị vỡ bởi được Nhà nước đảm bảo, song Nhà nước phải có những điều chỉnh sao cho phù hợp. Hiện nay, tuổi đời của người Việt Nam có xu hướng kéo dài, tổng số tiền người lao động tham gia BHXH chỉ có thể chi trả cho người lao động khi về hưu trong 10 năm. Vì tuổi hưu ngày càng kéo dài cho nên nếu không điều chỉnh thì chắc chắn quỹ BHXH mất cân đối, cụ thể đó là thời gian người lao động sẽ tham gia đóng BHXH nhiều hơn. Theo đó, đến năm 2018, người lao động nữ phải đóng đủ 30 năm, người lao động nam đóng đủ 35 năm thì mới được hưởng lương hưu tối đa 75%, so với luật trước đây là kéo dài hơn.

Ông Mai Đức Chính cũng khẳng định, tỷ lệ hưởng tối đa 75% của chúng ta hiện nay là cao nhất thế giới, các nước tối đa cũng chỉ 65%.

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.