Quốc khánh sẽ được nghỉ 2 ngày, tăng tuổi nghỉ hưu với công chức, viên chức

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, sau khi cân nhắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm. Nhưng thay vì chọn ngày 28.6 sẽ chọn vào dịp Quốc khánh 2.9.

Quốc khánh sẽ được nghỉ 2 ngày

Ngày 20.11, Quốc hội sẽ chính thức biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trước khi thông qua, bên hành lang Quốc hội ngày 19.11, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (cơ quan thẩm tra bộ luật) đã có những trao đổi về một số nội dung nhận được sự quan tâm của bộ luật như: Tăng tuổi nghỉ hưu, giảm giờ làm việc, bổ sung thêm ngày nghỉ lễ…

Về tăng thêm ngày nghỉ lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cho biết, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội thông qua vào ngày mai có quy định ngày Quốc khánh được nghỉ 2 ngày.

Trước đó, đầu tháng 11, Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội xem xét bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ là 28.6 (ngày Gia đình Việt Nam).

Giải thích về việc thay đổi này, ông Bùi Sỹ Lợi cho biết, việc quy định người lao động có thêm 1 ngày nghỉ trong ngày lễ Quốc khánh giúp người lao động có thêm thời gian thu xếp nghỉ ngơi, người ở xa có thời gian về quê, không bị cản trở về thời gian.

“Việc lựa chọn ngày 1.9 hoặc 3.9 sẽ do Chính phủ chọn. Như vậy người lao động sẽ được nghỉ Quốc khánh trong 2 ngày, vào ngày 2.9 và một ngày liền trước hoặc sau 2.9”- ông Lợi cho biết.

Quy định mở về giờ làm việc bình thường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi cũng cho biết, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) quy định sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm. Việc này đồng nghĩa sẽ giữ nguyên như quy định hiện hành chứ không tăng giờ làm thêm như đề xuất của Chính phủ trước đó.

Đối với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giảm giờ làm việc, từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần, đại biểu Bùi Sỹ Lợi thông tin, Quốc hội giao Chính phủ căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội, khi năng suất lao động  tăng lên, người lao động có nhu cầu giảm giờ làm thì sẽ đánh giá tác động của việc giảm thời gian xuống, không phải chỉ 44 giờ/tuần mà có thể chỉ còn 40 giờ/tuần. Nhà nước khuyến khích chủ lao động và người sử dụng lao động thương lượng để giảm giờ làm việc từ 44 giờ xuống 40 giờ/tuần.

“Do đây là quy định mở nên các tổ chức công đoàn mạnh hoàn toàn có điều kiện để thương lượng chủ sử dụng lao động giảm thêm từ 4 giờ đến 8 giờ/tuần" - ông Lợi nói.

Tăng tuổi nghỉ hưu với công chức, viên chức

Về quy định tăng tuổi nghỉ hưu, dự thảo luật thống nhất tăng tuổi nghỉ hưu với công chức, viên chức.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cho biết, Khoản 2 dự thảo luật được tiếp thu, sửa đổi theo hướng người lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và những ngành nghề khác do Chính phủ quy định thì được giảm tối đa 5 năm, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.

Ông Lợi cũng nhấn mạnh, một số trường hợp dù không lao động trong lĩnh vực, ngành nghề nặng nhọc, độc hại nhưng suy giảm khả năng lao động vẫn có thể cho nghỉ hưu sớm, ví dụ như công nhân ngành da giày, dệt may…

Đặng Chung - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người lao động "Hạnh phúc vì có thêm ngày nghỉ lễ"

Phạm Ngọc - Tạ Quang |

Người lao động chia sẻ niềm vui khi Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) vào chuỗi ngày nghỉ lễ trong năm.

Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ - 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Trao đổi với Lao Động nhiều đại biểu tỏ ra hài lòng, nhưng họ cho rằng việc trình bổ sung 1 ngày nghỉ đang còn ít.

Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm tới 10 năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, với đối tượng người lao động làm việc trong môi trường độc hại, công việc nặng nhọc thì sẽ thuộc nhóm được nghỉ hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động "Hạnh phúc vì có thêm ngày nghỉ lễ"

Phạm Ngọc - Tạ Quang |

Người lao động chia sẻ niềm vui khi Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) vào chuỗi ngày nghỉ lễ trong năm.

Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ - 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Trao đổi với Lao Động nhiều đại biểu tỏ ra hài lòng, nhưng họ cho rằng việc trình bổ sung 1 ngày nghỉ đang còn ít.

Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm tới 10 năm

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, với đối tượng người lao động làm việc trong môi trường độc hại, công việc nặng nhọc thì sẽ thuộc nhóm được nghỉ hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm.