Quốc hội thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước số 98

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sáng 14.6, Quốc hội đã chính thức  thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, với 452/452 đại biểu có mặt tán thành, bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐBQH về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98, UBTVQH cho biết, đa số các ĐBQH nhất trí cao về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98 và cho rằng việc tham gia Công ước là phù hợp đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế - quốc tế một cách sâu rộng.

Kết quả biểu quyết Thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước số 98. Ảnh: Thành Trung
Kết quả biểu quyết Thông qua Nghị quyết gia nhập Công ước số 98. Ảnh: Thành Trung

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ cần có đánh giá đa chiều cả những thuận lợi, khó khăn khi gia nhập Công ước để sửa đổi, bổ sung pháp luật và có những giải pháp xử lý phù hợp.

Về nội dung này, UBTVQH cho biết, Hồ sơ trình Công ước số 98, Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động của việc gia nhập Công ước về các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và một số thuận lợi, khó khăn đối với Việt Nam khi gia nhập Công ước.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, UBTVQH đề nghị Chính phủ, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Công ước, cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu các tác động của Công ước số 98 để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, đảm bảo thực thi Công ước một cách hiệu quả.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Hướng đến mục tiêu vì quyền lợi người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đánh giá, việc gia nhập Công ước số 98 sẽ giúp tổ chức công đoàn có nhiều thuận lợi trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Quốc hội thảo luận gia nhập Công ước 98: Vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi NLĐ

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Các đại biểu đều nhấn mạnh lợi ích của việc gia nhập Công ước số 98 và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Trình Quốc hội gia nhập Công ước số 98: Bảo vệ người lao động và công đoàn

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Sáng 29.5, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Trong công ước này có nhiều điểm đáng chú ý về việc thực hiện các chính sách cho người lao động (NLĐ).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hướng đến mục tiêu vì quyền lợi người lao động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các đại biểu đánh giá, việc gia nhập Công ước số 98 sẽ giúp tổ chức công đoàn có nhiều thuận lợi trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Quốc hội thảo luận gia nhập Công ước 98: Vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi NLĐ

Đặng Chung - Cao Nguyên - Thành Trung |

Ngày 7.6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế, áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Các đại biểu đều nhấn mạnh lợi ích của việc gia nhập Công ước số 98 và vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

Trình Quốc hội gia nhập Công ước số 98: Bảo vệ người lao động và công đoàn

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Sáng 29.5, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Trong công ước này có nhiều điểm đáng chú ý về việc thực hiện các chính sách cho người lao động (NLĐ).