Quảng Trị thiếu lao động trong ngành may mặc

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Tìm kiếm được các đơn hàng và phục hồi lại sản xuất, dịp này các doanh nghiệp may mặc tại tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động.

Ngày 11.2, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh có 4.193 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng gần 53.000 lao động.

Trong năm 2021, có khoảng 315 doanh nghiệp báo cáo tạm ngừng hoạt động và có 31 doanh nghiệp, đơn vị đề nghị hỗ trợ cho 483 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu sử dụng lao động là người địa phương nên việc thiếu hụt lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực không lớn.

Tuy nhiên, hiện có 4 công ty may mặc và các công ty khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng 2.250 lao động, trong đó ngành may mặc có nhu cầu tuyển 1.750 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế có nhu cầu tuyển dụng 1.560 lao động.

Thời gian qua, chính quyền các cấp đã tham mưu các giải pháp để tập trung hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê nhằm ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, hỗ trợ, tư vấn, giải quyết việc làm cho người lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, giới thiệu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhu cầu biết để tuyển dụng lao động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Một công ty may mặc ở Hải Dương tạm dừng hoạt động do xuất hiện ca F0

Đặng Luân |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên tạm dừng hoạt động do xuất hiện ca F0.

Hà Tĩnh: Phong tỏa nhà máy may mặc xuất khẩu có công nhân là F1

TRẦN TUẤN |

Sau khi xác định có 1 công nhân là F1, chiều 12.6, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm phong tỏa Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech đóng tại xã Tùng Ảnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông ngành giày da may mặc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Có hơn 300 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 50.000 lao động phổ thông ngành giày da, dệt may, đồ gỗ… để đáp ứng các đơn hàng cuối năm, phục hồi sản xuất.

Một công ty may mặc ở Hải Dương tạm dừng hoạt động do xuất hiện ca F0

Đặng Luân |

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - yêu cầu Công ty TNHH May mặc quốc tế Phú Nguyên tạm dừng hoạt động do xuất hiện ca F0.

Hà Tĩnh: Phong tỏa nhà máy may mặc xuất khẩu có công nhân là F1

TRẦN TUẤN |

Sau khi xác định có 1 công nhân là F1, chiều 12.6, UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã quyết định tạm phong tỏa Nhà máy may mặc xuất khẩu Appareltech đóng tại xã Tùng Ảnh.