Quảng Trị: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội công đoàn tỉnh

TRẦN LƯU |

Chào mừng Đại hội công đoàn Việt Nam, Đại hội công đoàn Quảng Trị lần thứ XII, sáng 10.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị và Cty Điện lực Quảng Trị tổ chức lễ gắn biển và đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ).

Đến dự lễ có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo huyện Cồn Cỏ cùng tập thể cán bộ CNVCLĐ Cty Điện lực Quảng Trị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (trái) tặng hoa chúc mừng cho Cty Điện lực Quảng Trị (ảnh: Tr.L)
Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị (trái) tặng hoa chúc mừng cho Cty Điện lực Quảng Trị. Ảnh: Tr.L.

Từ năm 2009, huyện đảo Cồn Cỏ được đầu tư xây dựng 1 trạm cấp điện tập trung với 2 máy phát diesel có tổng công suất 122kVA; và đường dây hạ áp dài 2,2km. Sau thời gian sử dụng, các máy phát thường bị sự cố và hư hỏng.

Năm 2014, tỉnh đã mua sắm bổ sung 2 máy phát, công suất 100kVA để duy trì ổn định nguồn cấp điện, song chỉ đảm bảo được nguồn cấp điện từ 17-19g theo sự luân phiên vận hành 2 máy phát; trong đó, không có các tải phụ sử dụng điện lớn, chỉ trọng tâm cấp điện thuần túy cho ánh sáng sinh hoạt và cơ quan hành chính sự nghiệp trên đảo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Tr.L)
Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tr.L.

Từ tháng 8.2017, Cty Điện lực Quảng Trị trực tiếp quản lý vận hành và bán điện trên huyện đảo. Cty đã đề xuất Tổng Cty Điện lực Miền Trung đầu tư nhà máy với quy mô có thể lắp đặt 4 máy phát điện. Công trình có diện tích 213m2, mái đổ bê tông, lợp gạch chống nóng, chống thấm (thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời) với tổng mức đầu tư hơn 7 tỉ đồng. Công trình khởi công vào tháng 2.2018, đến nay đã hoàn thành.

 
 
Khen thưởng tại buổi lễ (ảnh: Tr.L)
Khen thưởng tại buổi lễ. Ảnh: Tr.L.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Trị - nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp công đoàn và CNVCLĐ trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, sản phẩm có ý nghĩa, với giá trị kinh tế xã hội cao; đóng góp vào an sinh xã hội và nhiều lợi ích khác.

Trong đó, công trình nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ là một tiêu biểu; mang lại ý nghĩa to lớn, đảm bảo cấp điện 24/24 cho huyện đảo Cồn Cỏ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Nghi thức đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ (ảnh: Tr.L)
Nghi thức đóng điện công trình xây dựng nhà lắp đặt máy phát điện trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Tr.L.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bảo mong muốn thời gian tới, tập thể CNVCLĐ Cty Điện Lực Quảng Trị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp; qua đó, giúp doanh nghiệp ổn định ổn định đời sống, việc làm, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên công trình (ảnh: Tr.L)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên công trình. Ảnh: Tr.L.

Dịp này, Cty Điện lực Quảng Trị đã khen thưởng cho 10 tập thể; LĐLĐ tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai xây dựng công trình.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.