Quảng Trị: Doanh nghiệp may gặp khó cũng có lương tháng 13

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ảnh hưởng dịch COVID-19, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng may ở tỉnh Quảng Trị gặp khó khăn. Có đơn vị đến nay còn nợ bảo hiểm, nhưng cũng dự kiến sẽ thưởng Tết bằng lương tháng 13 cho người lao động.

Ngày 24.12, ông Hoàng Văn Tuân – Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện chưa có báo cáo về việc thưởng Tết của các đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công thương tỉnh.

Nhưng qua tìm hiểu, các doanh nghiệp may ở trên địa bàn đều có thưởng Tết cho người lao động. Ông Tuân đơn cử, như Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí đang nợ bảo hiểm xã hội nhưng cũng khẳng định sẽ có thưởng Tết cho người lao động. “Mức thưởng Tết thấp nhất ở các doanh nghiệp may trên địa bàn mà chúng tôi nắm được cũng sẽ bằng 1 tháng lương cơ bản” – ông Hoàng Văn Tuân, cho hay.

Theo ông Hoàng Quảng Trung – Chủ tịch Công đoàn Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà (đóng tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà), đơn vị này đã có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động.

Vào dịp tết Dương lịch năm 2022, công ty hỗ trợ người lao động bằng 10% lương tháng; Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhận thêm tháng lương 13 cùng quà tặng của công đoàn. Lương tháng 13 ở đây là bình quân lương của tháng 12.2020 đến tháng 11.2021. Ở Công ty may Hòa Thọ có hơn 1.400 công nhân, bình quân lương 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Tương tự, Công ty Cổ phần phát triển may mặc miền Trung (đóng tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cũng có kế hoạch thưởng tháng 13 cho công nhân. Hiện công ty này có khoảng 400 công nhân, mức lương trung bình từ 5-7 triệu đồng…

Được biết, các công ty may tại Quảng Trị hầu hết đều có nhu cầu tuyển dụng lao động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

"Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?"

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

“Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?" - Tâm trạng và câu hỏi chung của thầy cô giáo khi Tết đã cận kề. Tròn 58 tuổi đời, 36 năm tuổi nghề “cầm phấn”, cũng chừng ấy năm tôi buồn vui lẫn lộn mỗi khi Tết đến xuân về.

Vượt khó để có nguồn thưởng Tết cho người lao động

Nam Dương |

Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng hầu hết cách doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động.

Vẫn có doanh nghiệp ở Quảng Ngãi không thể thưởng Tết

Thanh Chung |

Đến nay, đã có các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn chưa công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Một số công ty sẽ duy trì mức thưởng Tết bằng năm trước cho người lao động, tuy nhiên cũng có công ty sẽ không thưởng Tết vì bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây thua lỗ nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?"

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

“Năm nay dịch bệnh không biết có tiền thưởng Tết không?" - Tâm trạng và câu hỏi chung của thầy cô giáo khi Tết đã cận kề. Tròn 58 tuổi đời, 36 năm tuổi nghề “cầm phấn”, cũng chừng ấy năm tôi buồn vui lẫn lộn mỗi khi Tết đến xuân về.

Vượt khó để có nguồn thưởng Tết cho người lao động

Nam Dương |

Dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng hầu hết cách doanh nghiệp đều có thưởng Tết cho người lao động.

Vẫn có doanh nghiệp ở Quảng Ngãi không thể thưởng Tết

Thanh Chung |

Đến nay, đã có các doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn chưa công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Một số công ty sẽ duy trì mức thưởng Tết bằng năm trước cho người lao động, tuy nhiên cũng có công ty sẽ không thưởng Tết vì bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây thua lỗ nặng.