Quảng Trị: BHXH "cảnh báo" chuyển hồ sơ xử lý hình sự 1 công ty nợ bảo hiểm

HƯNG THƠ |

nợ bảo hiểm với số tiền gần cả tỉ đồng, nhưng Công ty cổ phần Việt Ren chưa nộp đầy đủ theo cam kết.

Ngày 8.4, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Việt Ren (số 242 Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), yêu cầu công ty này chấp hành nghiêm túc nội dung kết luận thanh tra. Nếu cố tình không chấp hành, sẽ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính, và chuyển hồ sơ sang đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định của Bộ Luật hình sự.

Trước đó, vào tháng 12.2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã có kết luận thanh tra đối với Công ty cổ phần Việt Ren. Trong đó, yêu cầu công ty nộp số tiền nợ động và tiền lãi do chậm đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… Tính đến 31.8.2019, công ty trên nợ các loại bảo hiểm với số tiền hơn 858 triệu đồng, tuy nhiên đến ngày 1.4.2020, chỉ mới chuyển nộp được hơn 121 triệu đồng.

Ngoài yêu cầu công ty thực hiện kết luận thanh tra và cam kết, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị còn đề nghị UBND thành phố Đông Hà phối hợp, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp của Công ty cổ phần Việt Ren.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp tái nợ bảo hiểm xã hội

LAM SƠN |

Sau khi doanh nghiệp (DN) khắc phục khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vốn đã trây ỳ suốt thời gian dài, những tưởng mọi việc đã ổn, người lao động (NLĐ) an tâm làm việc. Thế nhưng nợ cũ vừa dứt, không ít DN lại để phát sinh nợ mới, khiến NLĐ lo lắng.

Tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 425 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nợ các loại bảo hiểm đối với người lao động ngày càng tăng cả về số lượng và số tiền. Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang lúng túng về cách xử lý bởi theo luật là khởi kiện ra tòa và đã có “án lệ” nhưng thực tế lại không dễ để kiện.

Cà Mau: Phạt 210 triệu đồng doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Ngày 20.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (gọi tắt Công ty thủy sản Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 210 triệu đồng vì nợ bảo hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều doanh nghiệp tái nợ bảo hiểm xã hội

LAM SƠN |

Sau khi doanh nghiệp (DN) khắc phục khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vốn đã trây ỳ suốt thời gian dài, những tưởng mọi việc đã ổn, người lao động (NLĐ) an tâm làm việc. Thế nhưng nợ cũ vừa dứt, không ít DN lại để phát sinh nợ mới, khiến NLĐ lo lắng.

Tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng: Các doanh nghiệp nợ bảo hiểm hơn 425 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng nợ các loại bảo hiểm đối với người lao động ngày càng tăng cả về số lượng và số tiền. Tuy nhiên, các địa phương vẫn đang lúng túng về cách xử lý bởi theo luật là khởi kiện ra tòa và đã có “án lệ” nhưng thực tế lại không dễ để kiện.

Cà Mau: Phạt 210 triệu đồng doanh nghiệp nợ bảo hiểm

NHẬT HỒ |

Ngày 20.2, UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần kinh doanh chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Quốc Việt (gọi tắt Công ty thủy sản Quốc Việt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau với tổng số tiền 210 triệu đồng vì nợ bảo hiểm.