Quảng Ninh: Rất ít DN vay vốn ưu đãi để trả lương cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh được đánh giá là tỉnh triển khai tốt việc cho các DN vay vốn ngân hàng để trả lương cho người lao động, theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay mới có 6 DN vay với tổng mức vay rất thấp.

Theo ông Nguyễn Đăng Kiệm – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ninh – kể từ ngày cho 3 DN đầu tiên vay vốn không lãi suất để trả lương cho người lao động vào ngày 18.11.2020, đến nay mới có 6 DN vay nguồn vốn này. Tổng số tiền giải ngân cho đến nay là 783 triệu đồng, trong khi hàng vạn lao động, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch mất việc hoặc phải làm việc cầm chừng. Lý do chính: mức vay thấp và thời gian vay quá ngắn, dù rằng các điều kiện vay khác rất thuận lợi.

Theo đó, người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay tối đa 3 tháng và mức vay chỉ bằng 50% mức lương tối thiểu vùng của người lao động bị ngừng việc trong khoảng thời gian từ ngày 01.4.2020 đến hết ngày 31.12.2020, với lãi suất 0%, thời hạn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Đại diện một số DN cho biết, ngoài mức vay thấp và thời gian vay ngắn thì đến nay thực thế các DN cũng không có nhu cầu vay để trả lương nữa, bởi hoặc người lao động đã cắt hợp đồng để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hoặc phiêu bạt đi nơi khác kiếm sống.

Được biết, các thủ tục để được vay theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các DN trả lương ngừng việc cho người lao động rất đơn giản, nhanh gọn.

Để được vay tiền trả lương cho người lao động, DN và ngân hàng chính sách trực tiếp gặp nhau; DN tự chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình. Trong quá trình xem xét giải ngân, ngân hàng cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khác để thẩm định. Trong khi đó, để được hưởng các khoản hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 trước đó thì các DN, người lao động phải tự đến một loạt các cơ quan liên quan để làm rất nhiều các thủ tục; chưa nói một số điều kiện không khả thi.

Theo kế hoạch, việc giải ngân các khoản cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện đến hết ngày 31.1.2021.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến người lao động cả nước từ năm 2021.

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng thu xếp để chi lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động.

Chi tiết mức hưởng bảo hiểm y tế cho người lao động khi về hưu

Tú Quỳnh |

Người tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu sẽ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, với mỗi nhóm đối tượng người lao động có chế độ hưởng lương hưu khác nhau sẽ có các mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tăng tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm thêm theo tháng lên 40 giờ… là những chính sách mới sẽ có ảnh hưởng đến người lao động cả nước từ năm 2021.

Gần 1.500 doanh nghiệp ở Bình Dương thưởng Tết cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Năm 2020, dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương vẫn cố gắng thu xếp để chi lương tháng 13 và thưởng Tết cho người lao động.

Chi tiết mức hưởng bảo hiểm y tế cho người lao động khi về hưu

Tú Quỳnh |

Người tham gia bảo hiểm xã hội khi về hưu sẽ được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, với mỗi nhóm đối tượng người lao động có chế độ hưởng lương hưu khác nhau sẽ có các mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau.