Quảng Ninh: Ra mắt tổng đài tương tác, trợ giúp người lao động

Trần Ngọc Duy |

Nhằm kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm về chế độ, chính sách đối với người lao động, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh chính thức khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin từ người lao động.

Chiều ngày 30.12, trước sự chứng kiến và bấm nút khởi động có Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Cao Tường Huy, tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh trực tiếp từ đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn toàn tỉnh Quảng Ninh chính thức được kích hoạt trên đầu số: 1900.545.505.

Tại buổi kích hoạt Tổng đài hỗ trợ người lao động, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐ Trần Thanh Hải đánh giá cao LĐLĐ Quảng Ninh đã sớm mở ra được kênh thông tin tương tác với người lao động.

Với tiêu chí nhanh chóng, đơn giản, an toàn, dễ nhớ, Tổng đài 1900.545.505 sẽ tiếp nhận thông tin từ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động từ tất cả các thuê bao của mạng di động và cố định. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, bà Đỗ Thị Ninh Hường: Những phản ánh về tâm tư nguyện vọng; tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tranh chấp lao động, đình công và những vấn đề nổi cộm, phát sinh tại cơ sở; các hành vi trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm, mục tiêu của tổ chức Công đoàn Việt Nam; những ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn sẽ tiếp nhận, tư vấn giải đáp, tháo gỡ.

Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người phản ánh đối với những thông tin cung cấp về cho tổng đài được sự tư vấn của đơn vị cung cấp dịch vụ, cuộc gọi sẽ do người gọi đến trả phí với mức cước 1.000 đồng/phút. Điều này hạn chế các cuộc gọi đến không vì mục đích cung cấp, phản ảnh thông tin, gây phiền hà, khó khăn cho việc xử lý của nhân viên trực tổng đài.

Tổng đài 1900.545.505 là hình thức mới trong tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động và cán bộ Công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, qua đây kịp thời có những điều chỉnh công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động; kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết tranh chấp lao động và đình công xảy ra trên địa bàn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về tổ chức Công đoàn Việt Nam; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đơn vị; thúc đẩy hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành du lịch, dịch vụ tỉnh Quảng Ninh: Lương còn phập phù, sao nghĩ tới thưởng?

Nguyễn Hùng |

Ngành Du lịch, dịch vụ ở tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 gây ra, khiến hàng vạn lao động trực tiếp và gián tiếp mất việc. Giờ này, hàng vạn lao động đó tứ tán khắp nơi, người chuyển hẳn sang nghề khác, người làm việc lặt vặt và đợi chủ sử dụng lao động gọi làm thêm mỗi khi có khách.

Quảng Ninh: Lở gương lò, 1 thợ lò tử vong

Trần Ngọc Duy |

Lại thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở một đơn vị ngành than là Công ty than Mạo Khê- TKV, khiến 1 thợ lò tử vong và 1 người khác trọng thương.

Quảng Ninh: Một công nhân ngành than thiệt mạng trong Tháng Công nhân

Trần Ngọc Duy |

Thông tin từ đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh ngày 25.5, cho biết: Thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty than Cao Sơn - TKV, khiến thợ điện Nguyễn Văn Sang tử vong.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Người lao động ngành du lịch, dịch vụ tỉnh Quảng Ninh: Lương còn phập phù, sao nghĩ tới thưởng?

Nguyễn Hùng |

Ngành Du lịch, dịch vụ ở tỉnh Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 gây ra, khiến hàng vạn lao động trực tiếp và gián tiếp mất việc. Giờ này, hàng vạn lao động đó tứ tán khắp nơi, người chuyển hẳn sang nghề khác, người làm việc lặt vặt và đợi chủ sử dụng lao động gọi làm thêm mỗi khi có khách.

Quảng Ninh: Lở gương lò, 1 thợ lò tử vong

Trần Ngọc Duy |

Lại thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ở một đơn vị ngành than là Công ty than Mạo Khê- TKV, khiến 1 thợ lò tử vong và 1 người khác trọng thương.

Quảng Ninh: Một công nhân ngành than thiệt mạng trong Tháng Công nhân

Trần Ngọc Duy |

Thông tin từ đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh ngày 25.5, cho biết: Thêm một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công ty than Cao Sơn - TKV, khiến thợ điện Nguyễn Văn Sang tử vong.