Quảng Ninh: Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần NLĐ trong khu công nghiệp

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh hiện có 56 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp (KCN) với gần 28.000 lao động làm việc luôn được tỉnh và các Công đoàn cùng chuyên môn quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần.

Để chăm lo thiết chế văn hóa tinh thần cho người lao động (NLĐ) khi tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp, tỉnh Quảng Ninh luôn đặt ra yêu cầu phát triển nhà ở cho công nhân, các công trình văn hóa, thể thao, hạ tầng xã hội gắn với quy hoạch phát triển khu công nghiệp. Một trong quy hoach đó, Quảng Ninh còn chú trọng công tác quản lý, sử dụng quỹ đất nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động có thu nhập thấp ổn định an cư.

Theo Công đoàn Quảng Ninh, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và thể thao xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó chú trọng quy hoạch thiết chế văn hóa thể thao trong KCN trên địa bàn; mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, nhất là các cấp Công đoàn luôn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, công nhân lao động tích cực tham gia xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động.

Mỗi năm, các cơ quan này phối hợp với cơ quan quản lý tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động vào dịp "Tháng công nhân, Tết sum vầy"; tổ chức khoảng 30 buổi văn nghệ phục vụ công nhân, người lao động tại nơi làm việc và khu nhà trọ; các cấp Công đoàn duy trì 584 tủ sách pháp luật với hơn 200 đầu sách tại các doanh nghiệp do công đoàn quản lý, phục vụ cho hơn 100.000 công nhân lao động đến đọc, tìm hiểu thông tin...

Theo LĐLĐ Quảng Ninh, cơ quan này cùng Ban Quản lý khu kinh tế , Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề về pháp luật lao động, kỹ năng cho NLĐ để góp phần nâng cao nhận thức, tác phong của người lao động; phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức tư vấn về công tác gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái, bảo vệ sức khỏe cho nữ công nhân lao động tại các KCN.

Hàng năm, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan phát động đăng ký thi đua tại các doanh nghiệp; phối hợp với LĐLĐ tỉnh tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hoá; tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...

Đến nay, 70% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.” Công nhân lao động trong các KCN đều được tiếp cận với pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 81,6% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã xây dựng nội quy lao động, 61% doanh nghiệp thương lượng thỏa ước lao động tập thể theo quy định”- đại diện Ban Quản lý khu kinh tế cho biết.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Quảng Ninh và sở Văn hóa cùng xây dựng đời sống văn hóa công nhân

Trần Ngọc Duy |

Ngày 5.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Sở VH&TT tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2021 về xây dựng đời sống trong công nhân viên chức, lao động.

Công đoàn Quảng Ninh hỗ trợ 9 tỉ đồng cho CNLĐ và các đơn vị chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XIII, kỳ họp thứ 13 với với nội dung thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp vào các báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu Nghị quyết BCH về nhiệm vụ công tác năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành về nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm trường công lập

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường ngoài công lập THPT trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Quảng Ninh và sở Văn hóa cùng xây dựng đời sống văn hóa công nhân

Trần Ngọc Duy |

Ngày 5.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Sở VH&TT tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp năm 2021 về xây dựng đời sống trong công nhân viên chức, lao động.

Công đoàn Quảng Ninh hỗ trợ 9 tỉ đồng cho CNLĐ và các đơn vị chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Chiều ngày 23.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khóa XIII, kỳ họp thứ 13 với với nội dung thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp vào các báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu Nghị quyết BCH về nhiệm vụ công tác năm 2020; dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành về nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm trường công lập

Trần Ngọc Duy |

Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh tổ chức hội nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm các trường ngoài công lập THPT trên địa bàn.