Vợ chồng anh Đặng Quang Huân - làm việc tại Công ty CP Du lịch vận tải Khách sạn Vân Hải (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) là một trong số rất nhiều lao động đang đứng trước tình cảnh khó khăn. Từ đầu tháng 8.2020, Công ty tạm đóng cửa do dịch bùng phát trở lại, hai vợ chồng anh Huân phải giãn việc. Mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập chỉ đủ tiền thuê nhà trọ trong khi đang phải nuôi con nhỏ.
“Sau khi đóng cửa, Công ty bố trí mỗi lao động luân phiên nhau làm khoảng 5 công/tháng để duy trì đóng BHXH. Không có việc làm đi kèm với việc thu nhập không có nên vợ chồng tôi phải sử dụng số tiền tiết kiệm dành dụm trước đây để chi tiêu hàng ngày, chủ yếu mua bỉm, sữa chăm sóc con. Còn thực phẩm như gạo, rau được bố mẹ ở quê thỉnh thoảng gửi ra nên đã giảm đi rất nhiều chi phi”- anh Huân trăn trở
Theo số liệu thu thập được của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, trước diễn biến mới, phức tạp, khó lường của dịch COVID – 19, hiện có gần 900 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như: Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tồn đọng, vốn bị chiếm dụng, đơn hàng mới giảm sút nghiêm trọng.
Ở Công ty TNHH Giày dép Bách Năng Quảng Ninh (phường Kim Sơn, TX Đông Triều) chuyên gia công, sản xuất giày dép xuất khẩu. Do ảnh hưởng của đại dịch, doanh nghiệp gặp khó khăn trăm bề về nguyên liệu cũng như xuất khẩu. Doanh nghiệp này buộc phải thu hẹp sản xuất và cắt giảm 200 công nhân. Việc duy trì, cầm cự việc làm cho 1.900 công nhân lao động hiện thời cũng chưa biết sẽ bao lâu, bởi dịch kéo dài thì đơn vị tiếp tục thu hệp sản xuất và cắt giảm lao động.
Cũng theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh: Đến trung tuần tháng 8.2020, trên địa bàn Quảng Ninh còn 1.459 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với số tiền là 103,5 tỷ đồng, ảnh hưởng tác động đến 14.261 lao động.
Trước tình hình này, Công đoàn Quảng Ninh đã nắm bắt, tham gia xây dựng phương án, giám sát, giải quyết chế độ cho người lao động ảnh hưởng của dịch COVI-19.
Theo ông Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, ngoài bám sát công tác phòng chống dịch tại cơ sở, Công đoàn khảo sát tình hình tại doanh nghiệp có đông lao động về việc bố trí phương án, cắt giảm lao động, đồng thời tuyên truyền để người lao động yên tâm không dẫn đến tranh chấp lao động.
Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh đã có 488 NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động được hỗ trợ 809 triệu đồng (theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ) và 1.306 giáo viên, lao động các trường mầm non tư thục và nhóm lớp độc lập tư thục được hỗ trợ 1,3 tỷ đồng.