Quảng Ninh: 21.700 công nhân tại các khu công nghiệp được tiêm vaccine

Trần Ngọc Duy |

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hiện đã có trên 21.700 công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được tiêm vaccine chích ngừa COVID-19 mũi thứ nhất.

Theo ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hiện địa bàn tỉnh có 5 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng số hơn 31.000 lao động. Trong đợt tiêm phòng COVID-19 thứ 5, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực vaccine hiện có ưu tiên tiêm cho công nhân tại 4 khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà (huyện Hải Hà), Hải Yên (TP.Móng Cái), Đông Mai (thị xã Quảng Yên) và khu công nghiệp Việt Hưng (TP.Hạ Long).

Trong hơn 1 tháng triển khai tiêm phòng, đã có trên 21.700 công nhân được tiêm vaccine mũi thứ nhất, đạt tỉ lệ 78% số lao động tại các khu công nghiệp trên, tất cả đều diễn ra an toàn đối với sức khỏe của công nhân.

Hiện ngành y tế Quảng Ninh phối hợp với huyện Hải Hà, Ban Quản lý khu kinh tế tiếp tục triển khai tiêm vaccine cho số công nhân còn lại tại khu công nghiệp cảng biển Hải Hà.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh giảm thời hạn giá trị giấy xét nghiệm COVID-19 ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Từ trưa nay (13.7), người vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính có giá trị từ 1-3 ngày tính từ lúc lẫy mẫu tùy loại. Trước đó, các loại giấy xét nghiệm này có giá trị từ 3-5 ngày. Giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 không được nhắc đến trong thông báo lần này.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh giảm thời hạn giá trị giấy xét nghiệm COVID-19 ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Từ trưa nay (13.7), người vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính có giá trị từ 1-3 ngày tính từ lúc lẫy mẫu tùy loại. Trước đó, các loại giấy xét nghiệm này có giá trị từ 3-5 ngày. Giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 không được nhắc đến trong thông báo lần này.

Muốn vào Quảng Ninh phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Mọi công dân, kể cả những người có hộ khẩu Quảng Ninh, muốn vào Quảng Ninh phải có phiếu xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc phiếu xét nghiệm đã tiêm vaccine COVID-19.

Quảng Ninh test nhanh COVID-19 cho hơn 4.000 người từ vùng có dịch về

Nguyễn Hùng |

Trong 3 ngày, từ 2 – 4.8, Quảng Ninh sẽ hoàn tất việc xét nghiệm COVID-19 cho 4.092 trường hợp trở về từ vùng có dịch, trong đó chủ yếu từ Đà Nẵng, Quảng Nam từ 1.7.2020.