Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp có 50 lao động trở lên chuẩn bị khu cách ly

Thanh Chung |

Sau khi ghi nhận có ca mắc COVID-19 liên quan đến khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các doanh nghiệp có sử dụng từ 50 lao động trở lên thì phải chuẩn bị khu cách ly tập trung F1 cho doanh nghiệp mình nếu xảy ra dịch.

Tại cuộc họp khẩn ngày 5.7, về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó với dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu các doanh nghiệp phải tự kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình.

Tại Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hiện có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh với hơn 55.000 lao động.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tại khu công nghiệp, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19; chủ động xây dựng kịch bản, đảm bảo khoanh vùng nhanh khi có ca nghi nhiễm...

Các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống... sẽ bị xem xét dừng hoạt động.

Hiện, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện 2 ca mắc COVID-19 là lao động làm việc khu công nghiệp do đó nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu, cụm công nghiệp rất cao.

Ông Đặng Văn Minh yêu cầu Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch; rà soát các phương án ứng phó tại các doanh nghiệp.

“Yêu cầu Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp chỉ đạo tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn kể cả các cụm công nghiệp, nếu doanh nghiệp có sử dụng từ 50 lao động trở lên thì phải chuẩn bị khu cách ly tập trung F1 cho doanh nghiệp mình nếu xảy ra dịch"- ông Minh nói.

Hiện tại Quảng Ngãi có 117 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748

Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hưng Yên: Một số doanh nghiệp có nhu cầu mua và tiêm vaccine cho công nhân

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 của Chính phủ bằng các hình thức nhắn tin ủng hộ, chuyển tiền ủng hộ...

Công nhân ở Quảng Trị bị tai nạn lao động nát cánh tay, doanh nghiệp ngó lơ

HƯNG THƠ |

Quá trình làm việc tại Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), chị Dung không được đóng bảo hiểm theo đúng quy định. Trong quá trình làm việc tại nhà máy, chị bị tai nạn lao động dập nát một cánh tay. Công ty nơi chị làm việc chỉ hỗ trợ ít tiền và cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh

Vũ Long |

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hưng Yên: Một số doanh nghiệp có nhu cầu mua và tiêm vaccine cho công nhân

Hà Anh |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19 của Chính phủ bằng các hình thức nhắn tin ủng hộ, chuyển tiền ủng hộ...

Công nhân ở Quảng Trị bị tai nạn lao động nát cánh tay, doanh nghiệp ngó lơ

HƯNG THƠ |

Quá trình làm việc tại Công ty TNHH Tiến Phong Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), chị Dung không được đóng bảo hiểm theo đúng quy định. Trong quá trình làm việc tại nhà máy, chị bị tai nạn lao động dập nát một cánh tay. Công ty nơi chị làm việc chỉ hỗ trợ ít tiền và cho rằng đã làm hết trách nhiệm.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh

Vũ Long |

Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.