Quảng Ngãi: Vận động người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam

Tường Minh |

Quảng Ngãi - Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tuyên truyền, vận động công nhân lao động tại Công ty TNHH Bekaert (Việt Nam) thuộc Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công ty TNHH Bekaert (Việt Nam) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp giấy phép kinh doanh và bắt đầu đi vào hoạt động năm 2020, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm bằng kim loại như sợi thép bện, sợi tăm thép dùng gia cố trong lốp xe, sợi thép bện cải tiến dùng cho ngành ô tô...

Hiện nay, số lượng lao động đang làm việc tại công ty là 19 người. Theo kế hoạch dự kiến vào tháng 6.2022 khi nhà máy vận hành thử nghiệm sản xuất tạo ra sản phẩm thì công ty có khoảng trên 500 lao động. Vào năm 2023, theo thiết kế khi đi vào sản xuất công ty cần tuyển dụng khoảng 2.000 lao động, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

Sau một thời gian nắm bắt thông tin tình hình hoạt động của Công ty TNHH Bekaert (Việt Nam), Thường trực Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã trực tiếp đến Công ty TNHH Bekaert (Việt Nam) gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động.

Đồng thời tuyên truyền về tổ chức Công đoàn Việt Nam, về quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn, những phúc lợi mà các cấp công đoàn ký kết với các doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên Công đoàn.

Giải thích về sự khác biệt rõ nét giữa người lao động là đoàn viên Công đoàn so với người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn, đồng thời người lao động tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kết thúc buổi tuyên truyền, đã có 19/19 công nhân lao động đang làm việc tại công ty đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Người lao động của doanh nghiệp này cũng đã tổ chức Hội nghị bầu Ban Chấp hành lâm thời. Đây là tiền đề để tiến đến thành lập Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp người lao động hiểu, tin tưởng và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới” đi vào cuộc sống của Công đoàn Quảng Ngãi.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Công thuộc Công đoàn cơ sở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Quảng Ngãi: Tặng quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi và tặng quà cho học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại 2 Trường tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Công đoàn Viên chức hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Quảng Ngãi: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Tường Minh |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Công thuộc Công đoàn cơ sở xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Quảng Ngãi: Tặng quà cho các em học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi và tặng quà cho học sinh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 tại 2 Trường tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Công đoàn Viên chức hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch

Tường Minh |

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Ngãi thăm, tặng quà hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Tường Minh |

Công đoàn Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.