Quảng Ngãi: Hàng chục lao động thời vụ bất an vì bị nợ lương kéo dài

Trần Hóa |

Hàng chục lao động thời vụ (chủ yếu là thợ xây, phụ hồ) làm việc cho nhà thầu chính là Cty Cổ phần xây dựng Central đứng ngồi không yên vì đã gần 2 tháng nay không được trả lương. Bất an hơn khi người thu nhận, chi trả tiền lương cho các lao động này đã "biến mất".

Theo phản ánh của ông Nguyễn Phi Vũ, trú xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), vào cuối tháng 6, ông Vũ cùng vợ được một người quen giới thiệu vào làm thợ xây cho ông Phạm Văn Huân – một đơn vị thi công gói thầu tại dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Plaza và nhà phố Shophouse Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

“Vì không có ruộng vườn nên cả hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền nuôi con. Thế nhưng làm gần 1 tháng nay vẫn chưa được trả lương, khiến cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Hiện số tiền họ nợ lương 2 vợ chồng tôi hơn 10 triệu đồng” – ông Vũ bức xúc.

Ông Trương Văn Trung (thợ xây), trú xã Nghĩa Trung, cho biết, khi mới vào làm, ông Phạm Văn Huân trả lương tuần, sau đó 2 tuần mới trả lương, rồi tăng lên 3-4 tuần trả một lần. Nhưng gần 2 tháng qua, ông Huân không trả lương cho công nhân.

"Mấy ngày nay chúng tôi không thấy ông Huân công trường nữa, gọi điện thoại thì không được nên công nhân chúng tôi rất lo lắng" - ông Trung nói.

Vì vậy, nhiều công nhân đã tập trung trước cổng dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại Plaza và nhà phố Shophouse Quảng Ngãi để yêu cầu nhà thầu chính là Cty Cổ phần xây dựng Central phải có trách nhiệm.

Theo ông Trung, số lượng lao động bị nợ lương do ông Huân không trả có hơn 30 người với số tiền gần 145 triệu đồng.

Trong đó, có người bị nợ nhiều nhất là 14 triệu đồng, ít nhất 1,5 triệu đồng.

Trao đổi với báo Lao Động sáng ngày 1.8, ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đã nắm thông tin sơ bộ về vụ việc trên, tuy nhiên vì các công nhân bị nợ lương đều làm thuê theo hợp đồng thời vụ, lại không phải đoàn viên Công đoàn nên LĐLĐ tỉnh chưa thể can thiệp bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.