Quảng Nam tuyển 16.000 lao động nhưng rất ít người đăng ký

Thanh Chung |

Quảng Nam - Dù Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam đang cần 16.000 lao động, tuy nhiên nhiều người về quê tránh dịch COVID-19 lại không đăng ký xin việc mà họ quyết định chờ qua Tết Nguyên đáng sẽ quay lại TPHCM và các tỉnh phía Nam để tìm việc phù hợp.

Đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Nam cho biết, trong nhiều tháng nay, trung tâm tổ chức các phiên chợ việc làm ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên lượng đăng ký không nhiều.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 17 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 16.000 người. Lượng người từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về Quảng Nam rất đông nhưng lượng người đăng ký tìm việc tại địa phương rất thấp.

“Sau các phiên chợ việc làm, đa phần các ý kiến của người dân là tìm ngành phù hợp với công việc trước đây của mình. Đơn cử là các kế toán, công nghệ thông tin và các ngành khác thì ở Quảng Nam chưa đáp ứng đủ nên xảy ra tình trạng thừa lao động nhưng doanh nghiệp tuyển không được” – vị đại diện này nói và chia sẻ thêm, cũng có nhiều trường hợp được tuyển dụng vào làm 1, 2 tháng là nghỉ vì điều kiện đi lại không thuận lợi. Cụ thể, được chính quyền hỗ trợ về quê nên người dân để lại ở trong các tỉnh phía Nam. Đa phần họ mong muốn dịch khắc phục hoặc qua Tết Nguyên đán 2022 sẽ vào đó làm lại vì thu nhập ở đây cũng ít hơn so với trong đó.

Anh Võ Cao Trí (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết, trước đây anh làm việc tại TPHCM nhưng do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên anh cùng nhiều người đi xe máy về quê. Sau 2 tháng về quê, anh đã tìm nhiều công việc, tuy nhiên một phần không phù hợp và chưa đáp ứng về khả năng kinh tế để anh chăm sóc cả gia đình.

“Tôi làm bếp chính ở TPHCM tháng thu nhập khoảng 12 triệu đồng, tùy vào thời gian làm việc, tuy nhiên về quê làm tại các nhà hàng chỉ ở mức khởi điểm 4 triệu không đủ mua sữa cho con và lo gia đình. Hiện tôi đang đi làm cho công ty sơn, dù trái nghề nhưng cố gắng vì có thu nhập ổn định nhất từ khi đi xin việc đến giờ” – anh Trí chia sẻ và nói thêm, có thể qua Tết Nguyên đán anh sẽ vào lại TPHCM hoặc ra Đà Nẵng để làm đúng công việc mà mình yêu thích.

Một trường hợp khác, chị Trang (trú huyện Nông Sơn) cho biết, chị đi làm công nhân ở Bình Dương, khi bùng phát dịch COVID-19 chị đã đăng ký về quê, bỏ lại xe trong đó.

"Sau 1 tháng đi làm tại công ty may ở Quế Sơn, phải đi lại khó khăn vì thiếu phương tiện nên tôi quyết định nghỉ. Và khả năng qua Tết tôi sẽ vào lại Bình Dương để làm việc" - chị Trang nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều việc làm cuối năm trong lĩnh vực may mặc giày da, sản phẩm gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Sàn giao dịch việc làm trực tuyến quý IV năm 2021 và đã thu hút 39 đơn vị đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 15.000 lao động.

Đầu năm 2022, thời điểm lên ngôi của các việc làm thời vụ

ANH THƯ |

Trước Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường lao động sôi động với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là các việc làm thời vụ.

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều việc làm cuối năm trong lĩnh vực may mặc giày da, sản phẩm gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức Sàn giao dịch việc làm trực tuyến quý IV năm 2021 và đã thu hút 39 đơn vị đăng ký tuyển dụng với tổng nhu cầu tuyển dụng trên 15.000 lao động.

Đầu năm 2022, thời điểm lên ngôi của các việc làm thời vụ

ANH THƯ |

Trước Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thị trường lao động sôi động với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là các việc làm thời vụ.

Đắk Lắk hỗ trợ, tạo việc làm cho lao động hồi hương

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp ở khu vực phía Nam đã di chuyển về tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với số lượng người lao động vừa hồi hương thất nghiệp đang ở mức cao, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đang tính toán một số phương án giải quyết việc làm tại chỗ cho họ...