Quảng Nam: Trao hơn 12.000 suất quà cho người lao động khó khăn

Thanh Chung |

Quảng Nam - Với mong muốn tất cả các đoàn viên, người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) tổ chức chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" trao hơn 12 nghìn suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14.1, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên, Quảng Nam tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình An”- năm 2022 với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết.

Trao 12 nghìn suất quà cho người lao động

Đây là đợt hoạt động cao điểm để tổ chức Công đoàn và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tạo động lực khích lệ, động viên người lao động làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần vào những thành tựu chung của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

 
Hơn 12.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết.

Năm 2021, địa bàn huyện có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như: Nguồn nguyên liệu đầu vào thiếu hụt, đơn hàng giảm sút, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mức tiêu thụ giảm, thiệt hại nặng nề nhất là công nghiệp dệt, vải - sợi, may mặc xuất khẩu. Việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động. Do đó, Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên, doanh nghiệp đã luôn đồng hành cùng người lao động đảm bảo quyền lợi. Nâng cao chất lượng bữa ăn ca; cải thiện điều kiện làm việc; các quyền lợi và chế độ cho người lao động...

Trong năm, có trên 13 nghìn lượt công nhân lao động được hỗ trợ và chăm lo với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng; chi hỗ trợ Tết cho 2.600 công nhân lao động tại Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An với số tiền 1,3 tỉ đồng; hỗ trợ xây dựng 3 nhà Mái ấm Công đoàn.

Trong Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình An” năm 2022 được tổ chức hôm nay, là từ nguồn quỹ tích lũy của 2 cấp Công đoàn huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam…

 
Người lao động phấn khởi khi nhận được những món quà hỗ trợ trong chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an" 2022.

Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên trao gần 12.087 suất quà, trị giá mỗi suất từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 1 nhà mái ấm công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ trong dịp này gần 3,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán tại các công đoàn cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều được thủ trưởng cơ quan, chủ sử dụng lao động tặng quà tết mỗi suất trị giá từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng.

"Không còn ai bị bỏ lại phía sau"

Ông Lê Chính Đông - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên - cho hay, năm 2021 đã khép lại, đang bước vào những ngày đầu của năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền với bao niềm vui, phấn khởi nhưng cũng bao lo toan về cuộc sống của một số công nhân, viên chức, lao động vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả.

"Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục đồng hành, bảo vệ quyền lợi, chế độ cho người lao động ở các doanh nghiệp sẽ cao hơn quy định, chú trọng đến các chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động" - ông Đông nói.

 
Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam - thăm hỏi và trao phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thành.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam - cùng ông Lê Chính Đông - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi và trao phụng dưỡng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thành.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 13 và 14.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 179 vé xe và 128 suất quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Tết Sum vầy đặc biệt của công nhân lao động ở quận "vùng đỏ" Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an” tặng quà, trợ cấp, vé xe công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 13 và 14.1, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng 179 vé xe và 128 suất quà cho công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Tết Sum vầy đặc biệt của công nhân lao động ở quận "vùng đỏ" Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an” tặng quà, trợ cấp, vé xe công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.