Quảng Nam: Hơn 500 công nhân may ngừng việc vì bị chủ chèn ép

ĐỖ VẠN |

Làm việc trong môi trường khắc nghiệt; khẩu phần ăn không đảm bảo chất lượng; liên tục bị ép tăng ca hơn 72 giờ mỗi tháng, 500 công nhân may tại cụm công nghiệp Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã ngừng việc để đòi quyền lợi.

Ngày 3.6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, hơn 500 công nhân của 2 xưởng may thuộc Cty TNHH MTV Vast Apparel (thuộc cụm công nghiệp Tam Đàn) đã đồng loạt ngừng việc từ ngày 31.5 để yêu cầu quyền lợi.

Qua tìm hiểu, công nhân cho biết, nguyên nhân là do không đồng đều về đơn giá sản phẩm trên cùng 1 dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, trung bình mỗi ngày, 1 công nhân phải làm thêm hơn 3 giờ đồng hồ, liên tục, có lúc cả Chủ nhật. Điều đáng nói, tiền trợ cấp hay tiền làm thêm ngoài giờ thấp; khi công nhân nghỉ tăng ca thì quản đốc của Cty lại gây khó dễ và dọa đuổi việc. Bên cạnh đó, môi trường mà các công nhân này làm việc luôn có mùi hôi thối, tiền ăn trưa không đảm bảo dinh dưỡng, chỉ vỏn vẹn 12 nghìn đồng/suất ăn.

“Tần suất tăng ca nhiều nên chúng tôi yêu cầu phía Cty phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các công nhân chúng tôi bị ép tăng ca gần như 72 tiếng đồng hồ mỗi tháng. Quản đốc của Cty lại gây khó khăn và còn hay chửi bới. Ngày 31.5 vừa qua, chúng tôi cũng đình công và được Cty hứa hẹn đủ điều, có cả Sở LĐTBXH tỉnh lên làm việc, nhưng đến sáng nay chưa có giải quyết nên chúng tôi tiến hành đình công” - công nhân Nguyễn Thị M cho hay.

Theo ông Lê Huy Tứ - Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam - từ ngày 31.5, đã có khoảng 500 công nhân của Cty trên ngừng làm việc vì họ cho rằng, giá tiền lương sản phẩm thấp và tăng ca quá nhiều. Sau khi nhận được thông tin, phía đơn vị đã về làm việc với Cty Vast Apparel. Đồng thời, lực lượng công an huyện Phú Ninh và các cơ quan chức năng cũng đã có mặt ở hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Tứ cũng thông tin thêm, việc công nhân yêu cầu như trên là phù hợp. Vì mỗi tháng, 1 công nhân không được tăng ca quá 30 giờ đồng hồ. Cty phải có trách nhiệm tổ chức tăng ca theo quy định này. Hiện Cty đã đồng ý nhiều yêu cầu của công nhân như: Tăng tiền ăn trưa của mỗi công nhân lên 15 nghìn đồng/suất ăn. Cty đã thống nhất điều chỉnh sản phẩm đơn giá sản phẩm đồng đều giữa các dây chuyền với nhau.

“Phía Cty đã đồng ý, khảo sát lại việc giờ tăng ca cho phù hợp. Các công nhân không được đào tạo sẽ tăng mức lên cho phù hợp với các sản phẩm họ đang làm, theo cách tính lương công nhân của nhà nước” - ông Tứ cho hay.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hành trình của ông Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù không thể bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn có một hành trình đáng nhớ cùng những thông số ấn tượng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.