Quảng Nam: Cấp chứng chỉ nghề may công nghiệp cho 74 học viên người Cơtu

Phước Bình |

Đó là chị Zơ Râm Thị Dưu (SN1977), dù đã lập gia đình và có con nhỏ nhưng chị vẫn quyết tâm đi học nghề may để được cấp chứng chỉ và được đi làm. Chị là một trong số 74 học sinh người dân tộc thiểu số vừa được cấp chứng chỉ nghề may công nghiệp và được nhận vào làm việc tại 3 Cty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng.

Sáng nay (26.4), tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi lễ bế giảng các lớp nghề may công nghiệp cấp chứng chỉ cho 74 học sinh là người dân tộc thiểu số huyện Nam Giang. Ngay tại buổi lễ cũng đã diễn ra lễ ký kết bàn giao các lao động này cho 3 Cty đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.

 Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã đến thăm một doanh nghiệp may mặc ký kết nhận hợp đồng lao động với các học sinh vừa tốt nghiệp. Ảnh: P.B
 Thăm hỏi, động viên các học sinh dân tộc miền núi. ẢNH: P.B

74 học sinh người dân tộc thiểu số đã được đào tạo tại trường 1 tháng, thực tập tại doanh nghiệp 1 tháng. Sau khi kết thúc thời gian đào tạo, học sinh đã được Cty TNHH MTV công nghiệp Germton; Cty TNHH may Minh Hoàng 2; Cty TNHH Max Planning Vina đánh giá, kiểm tra tay nghề và ký kết hợp đồng lao động.

 Nhiều học sinh được tặng bằng khen tại buổi lễ. ảnh: P.B

Học sinh đăng ký học nghề tại các địa bàn huyện miền núi được miễn học phí, hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt và nhiều ưu đãi khi được tốt nghiệp và đi làm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đánh giá cao về tiềm lực nguồn lao động đang có tại các địa bàn của huyện miền núi. Quảng Nam có 9 huyện miền núi, nhưng 35% là số hộ nghèo. Trong đó, 9 huyện có 80.000 hộ thì có khoảng 300.000 nhân khẩu với 100.000 người đang trong độ tuổi lao động.

Từ đó, việc giảm nghèo bền vững tại khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc đào tạo nghề cho lao động miền núi còn có ý nghĩa hỗ trợ cho nguồn lao động các địa phương ở vùng đồng bằng.

 Ký kết bàn giao cho doanh nghiệp 74 lao động. ảnh: P.B
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng 74 suất quà cho các học sinh, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. ẢNH: P.B

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng 74 phần quà cho các học sinh tốt nghiệp, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng nhằm động viên cho các học sinh yên tâm và vững bước khi hoà nhập vào môi trường làm việc mới trong thời gian tới.

Phước Bình
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.