Quảng Bình: Tết đủ đầy, hạnh phúc với người lao động

LÊ PHI LONG |

Chương trình “Tết sum vầy” năm 2019 được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cấp công đoàn (CĐ) tổ chức từ ngày 15-25.1 đã đạt những kết quả thiết thực.

Ông Nguyễn Lương Bình – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, “Tết sum vầy” năm 2019 được tổ chức rộng khắp, đa dạng các hình thức hoạt động chăm lo, đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả với 100% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có tổ chức.

Theo đó, 1.556 suất quà đã được trao đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh gia đình khó khăn, với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Một số doanh nghiệp tuy còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng cũng đã quan tâm tìm mọi giải pháp tạo nguồn kinh phí để có phần quà trao tặng đến đoàn viên, NLĐ trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã trích từ nguồn Quỹ “Xã hội Công đoàn” thăm, trao tiền hỗ trợ đến 723 trường hợp đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thăm, trao quà đến 3 đơn vị vùng sâu, vùng xa, khó khăn, với tổng toàn bộ kinh phí hơn 2,7 tỉ đồng… Cụ thể, hỗ trợ 300 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 300 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các CĐ cấp huyện, CĐ ngành, CĐ Khu Kinh tế, CĐ Viên chức và các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền 300 triệu đồng; Hỗ trợ 42 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm xây dựng, sửa chữa nhà từ nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng; giải quyết cho 250 đoàn viên, NLĐ khó khăn vay vốn “vì đoàn viên công đoàn nghèo” để phát triển sản xuất, kinh doanh, mỗi suất vay 5 triệu đồng với tổng số tiền vay hơn 1,2 tỉ đồng; thăm, trao 1 máy lọc nước, 1 ti vi cho Trạm Kiểm lâm Trộ Mơợng và Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch - là hai đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, khó khăn, với tổng số tiền 13 triệu đồng; Thăm, trao 50 suất quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch) với tổng số tiền 41 triệu động. Kịp thời tổ chức trao tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ Tấm lòng vàng Lao động cho 20 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với tổng số tiền 20 triệu đồng…

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao quà cho NLĐ ngành GTVT. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao quà cho NLĐ ngành GTVT. Ảnh: Lê Phi Long

Ông Nguyễn Lương Bình khẳng định, chương trình chăm lo lợi ích và tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 cho đoàn viên, người lao động đã nhận được sự đồng thuận rất cao, tạo được dấu ấn sâu sắc, nhiều CĐ đã năng động, sáng tạo; tạo sức lan tỏa rộng khắp đến các cấp CĐ, đoàn viên, NLĐ trong toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động này đã giúp đoàn viên, NLĐ hiểu rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐ, ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức CĐ, từ đó đã tạo động lực khích lệ, động viên đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn, đón Tết Nguyên đán ấm no, đủ đầy, hạnh phúc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ấm lòng người lao động ngành GTVT Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.1, Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với CĐ Cty CP sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình đã tổ chức "Tết sum vầy" 2019 cho người lao động.

LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đến thăm và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch).

Các hoạt động xã hội của Công đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội

PV |

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động xã hội công đoàn (CĐ) giai đoạn 2013 - 2018. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện.

Quảng Bình: Tất cả công đoàn cơ sở đều tổ chức Tết Sum vầy

LAM CHI - PHI LONG |

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, các cấp công đoàn (CĐ) đang chuẩn bị tốt các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấm lòng người lao động ngành GTVT Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.1, Công đoàn ngành GTVT Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với CĐ Cty CP sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình đã tổ chức "Tết sum vầy" 2019 cho người lao động.

LĐLĐ Quảng Bình: Hỗ trợ người dân nhân dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đến thăm và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Liên Trạch (huyện Bố Trạch).

Các hoạt động xã hội của Công đoàn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội

PV |

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động xã hội công đoàn (CĐ) giai đoạn 2013 - 2018. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp CĐ đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện.

Quảng Bình: Tất cả công đoàn cơ sở đều tổ chức Tết Sum vầy

LAM CHI - PHI LONG |

Ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, các cấp công đoàn (CĐ) đang chuẩn bị tốt các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2019.