Quảng Bình: Hơn 2,5 tỉ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.1, ông Nguyễn Lương Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, các cấp công đoàn đang chuẩn bị tốt các nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên và người lao động dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức "Tết sum vầy" 2019 để tất cả đoàn viên và người lao động được đón Tết Nguyên đán đầy đủ, ấm cúng.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, sẽ trao tiền xây 29 nhà "mái ấm công đoàn" và sửa chữa 13 nhà với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng; cho 250 người lao động nghèo vay với tổng số tiền 1,25 tỉ đồng; tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng... Tổng số tiền dự kiến hơn 2,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, tất các công đoàn cơ sở tại Quảng Bình cũng sẽ tổ chức "Tết sum vầy" và hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp đến.

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình khẳng định, “Tết Sum vầy” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, nhất là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, giúp họ có được cái Tết đầm ấm, sum vầy.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Cần tổ chức Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

“Không thể phụ lòng khi Công đoàn đã lo cho một cái Tết sum vầy”

NHÓM PV |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, năm nay, người lao động (NLĐ) trong các khu công nghiệp (KCN) trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết đúng thời hạn và đông đủ hơn mọi năm.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

700 đoàn viên công đoàn vui “Tết Sum vầy 2019”

Vũ Quỳnh |

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với CĐCS Cty TNHH Daeseung Global Yên Bình tổ chức “Tết sum vầy” năm 2019 mang tết sớm đến cho 700 đoàn viên Cty. Đồng chí Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái tới chung vui với đoàn viên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Cần tổ chức Tết sum vầy để chăm lo cho đoàn viên

Việt Lâm |

Chiều 22.12, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Tết sum vầy hướng tới những NLĐ nghèo cả nước

T.VƯƠNG |

Chương trình tặng quà tết cho công nhân nhân dịp Tết Nguyên đán được thực hiện từ những năm 2000 đến năm 2014 được lấy tên là “Tết sum vầy” và từ đấy đến nay, chương trình được tổ chức trên khắp các tỉnh, thành phố.

“Không thể phụ lòng khi Công đoàn đã lo cho một cái Tết sum vầy”

NHÓM PV |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, năm nay, người lao động (NLĐ) trong các khu công nghiệp (KCN) trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết đúng thời hạn và đông đủ hơn mọi năm.