Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI |

Ngày 24.5, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018-2023 và Hội nghị báo cáo viên công đoàn quý 2. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã khái quát quá trình chuẩn bị cũng như kết quả Đại hội Công đoàn vừa qua. Đại hội đã thành công tốt đẹp, kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội cũng đã xác định 3 khâu đột phá, nổi bật là tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên và NLĐ với phương châm “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp…

Đồng chí Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị (ảnh: P.V)
Đồng chí Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cán bộ công đoàn chủ chốt bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của từng chương trình để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các cấp…

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động (ảnh: P.V)
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động (ảnh: P.V)

Trước đó, vào chiều 23 và sáng 24.5, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động tại một số đơn vị nhân dịp Tháng Công nhân. Cụ thể: Trao 5 nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân lao động tại các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, CĐ Y tế, CĐ các Khu kinh tế tỉnh trị giá mỗi nhà từ 30-40 triệu đồng. Tặng quà cho công nhân tại Cty CP Tư vấn xây dựng Thành Sen (CĐ ngành xây dựng), Cty TNHH Vĩnh Phúc (CĐ ngành Giao thông), mỗi doanh nghiệp tặng một suất quà chung và 5 suất quà hỗ trợ trực tiếp cho công nhân khó khăn. Thăm hỏi đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Nga (CĐ ngành y tế) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 1 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động (ảnh: P.V)
LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động (ảnh: P.V)
TRẦN LƯU - QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.