Quan tâm tới đời sống, bữa ăn của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai có khoảng 600.000 công nhân đang lao động sản xuất trong các khu công nghiệp. Trong đó đa phần là người nhập cư thuê trọ, hằng tháng phải lo “gồng gánh” đủ các loại chi phí để đảm bảo duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, do giá cả liên tục tăng, đặc biệt là giá xăng dầu, công nhân phải tìm đủ cách tiết giảm chi phí sinh hoạt.

Ngày ăn cơm công ty, tối ăn mì gói

Trong khu nhà trọ chật hẹp tại phường Long Bình, anh Nguyễn Văn Trung (30 tuổi, quê Thanh Hóa) làm việc cho một Công ty dệt may nước ngoài tại Khu công nghiệp Long Bình chia sẻ, vợ chồng anh có hai người con, con trai 3 tuổi gửi ông bà nội, con gái 1 tuổi đang sống chung với bố mẹ. Vợ chồng anh Trung phải thay nhau chăm sóc con nhỏ, vợ làm ca ngày, chồng làm ca đêm.

Anh Trung cho biết, cả hai vợ chồng làm việc cật lực, tăng ca đều đặn thì tổng thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, để nuôi thêm hai con nhỏ, gia đình anh Trung phải chi tiêu chắt bóp cho các khoản: Tiền thuê nhà, tiền gửi về quê cho ông bà nuôi đứa con đầu, chi ăn uống cho con thứ hai và rất nhiều khoản chi lặt vặt khác. Để tiết kiệm, vợ chồng anh Trung chủ yếu ăn cơm trong công ty, buổi tối lo bữa ăn cho con thì có gì ăn nấy, nhiều khi chỉ pha mỗi người gói mì và đập thêm quả trứng gà ăn qua bữa.

“Cơm công ty nấu dở, dầu ăn thì chiên đi chiên lại nhiều lần, nhiều bữa làm mệt nhưng cũng cố nuốt vài muỗng cơm để lấy sức làm việc. Nhờ tiết kiệm vậy mà mỗi tháng vợ chồng tôi mới dư dả ra được vài ba triệu để phòng lo việc khi cần” - anh Trung tâm sự.

Trong khi đó, chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) còn vất vả hơn khi phải một mình nuôi con nhỏ. Chị Duyên vào Đồng Nai làm công nhân Công ty Taekwang Vina, Khu công nghiệp Biên Hoà 2 - từ năm 2003 đến nay. Mặc dù thu nhập thuộc dạng thâm niên ở công ty nhưng hiện chị vẫn rất khó khăn, cuộc sống luôn phải đặt việc tiết kiệm lên hàng đầu để có tiền lo cho con cái.

Hiện con chị Duyên mới có 5 tuổi nhưng không may bị “rối loạn ngôn ngữ” nên toàn bộ số tiền kiếm được ngoài trang trải cuộc sống hằng ngày, chị dành chữa bệnh cho con. Con chị đang theo học ở một trường tư để cải thiện khả năng ngôn ngữ, một tháng hết 6,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tiền thuê nhà trọ, điện nước cũng tốn 2 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền ăn uống hằng ngày. Chị Duyên lo lắng, trong khi thu nhập thấp thì vật giá biến động thất thường theo chiều hướng tăng cao; tiền điện, nước, tiền nhà trọ cũng tăng nên cuộc sống công nhân ngày càng vất vả.

Quan tâm tới bữa ăn của người lao động

May mắn hơn những công nhân khác, anh Nguyễn Văn Thuỷ (Công nhân tại Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hoà) không phải thuê trọ. Tuy nhiên, do cũng là công nhân nên anh rất hiểu khó khăn của đời sống người lao động mỗi khi cuộc sống có biến động như: Giá nhà trọ tăng, tiền điện nước tăng hay xăng dầu tăng giá…

“Người lao động ở Đồng Nai chủ yếu nhập cư từ các tỉnh về, làm việc với hai bàn tay trắng, nhờ sức lao động lấy đồng lương để sinh sống. Đa số không có nhà, phải đi thuê trọ nên nhiều công nhân khi giá cả tăng cao không trụ nổi đành bỏ về quê, chấp nhận mức lương thấp vì không phải thuê nhà, ăn uống rẻ hơn, không phải tàu xe đi lại dịp Tết. Tôi mong Nhà nước có thêm chính sách tốt hơn nữa để hỗ trợ cho người lao động” - anh Thuỷ nói.

Mới đây, Tỉnh ủy Đồng Nai đã làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh về kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai - nhấn mạnh, để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tại một tỉnh công nghiệp có đông công nhân lao động như Đồng Nai, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh phải ưu tiên hàng đầu việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đoàn viên, người lao động.

Các Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cần tác động chủ sử dụng lao động quan tâm nhiều hơn đến nhà ở, bữa ăn ca, thiết chế văn hóa và nơi giữ trẻ cho con công nhân… nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của phần lớn người lao động.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai sẽ xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh vừa lấy ý kiến các sở, ngành địa phương về việc quy hoạch các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, từ nay đến 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.500 căn nhà ở xã hội.

Ngăn chặn kịp thời “cát tặc” chuẩn bị bơm hút cát trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc chuẩn bị bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Sen Việt- Đồng Nai: Dân mòn mỏi 10 năm khiếu nại, huyện vẫn thờ ơ

Bằng Linh |

Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng nhận phản ánh, kêu cứu khiếu nại và Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về hộ dân bị thu hồi hàng chục ngàn mét đất làm Dự án Sen Việt - Đồng Nai tuy được Chính phủ phê duyệt nhà ở cho cán bộ công nhân viên, thế nhưng nay lại kinh doanh, do người nước ngoài làm chủ? Từ chỗ tạm ứng để sau này bồi hoàn thỏa đáng, nay cả chục năm vẫn… hứa, còn người dân ròng rã hơn 10 năm đi khiếu kiện đến nay chưa có kết quả.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đồng Nai sẽ xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – UBND tỉnh vừa lấy ý kiến các sở, ngành địa phương về việc quy hoạch các dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Dự kiến, từ nay đến 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 2.500 căn nhà ở xã hội.

Ngăn chặn kịp thời “cát tặc” chuẩn bị bơm hút cát trên sông Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 10.3, tổ công tác phòng chống bơm hút cát trái phép – Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Đội Cảnh sát đường thủy tiến hành lập biên bản, làm việc với các đối tượng, xác minh làm rõ vụ việc chuẩn bị bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Sen Việt- Đồng Nai: Dân mòn mỏi 10 năm khiếu nại, huyện vẫn thờ ơ

Bằng Linh |

Nhiều năm qua, các cơ quan chức năng nhận phản ánh, kêu cứu khiếu nại và Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra về hộ dân bị thu hồi hàng chục ngàn mét đất làm Dự án Sen Việt - Đồng Nai tuy được Chính phủ phê duyệt nhà ở cho cán bộ công nhân viên, thế nhưng nay lại kinh doanh, do người nước ngoài làm chủ? Từ chỗ tạm ứng để sau này bồi hoàn thỏa đáng, nay cả chục năm vẫn… hứa, còn người dân ròng rã hơn 10 năm đi khiếu kiện đến nay chưa có kết quả.