Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu việc làm, giảm thu nhập

Hải Anh |

Hà Nội - Quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động là một trong những hoạt động của Tháng Công nhân năm 2023 được nêu trong Kế hoạch số 274/KH-TLĐ về Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu vừa ký ban hành.

Động viên công nhân viên chức lao động vượt khó

Tháng Công nhân năm 2023, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên Công đoàn, công nhân viên chức lao động đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng thời tổ chức đồng loạt một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm.

Công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tham gia Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ảnh: Hải Anh
Công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tham gia Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ảnh: Hải Anh

Một trong những mục đích của việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 là động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động, nhất là đội ngũ công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của từng doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân.

5 hoạt động trọng tâm, trọng điểm

Tháng Công nhân năm 2023 được tổ chức gồm các hoạt động trọng tâm, trọng điểm: Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Ở hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức diễn đàn để lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, khát vọng cống hiến phát triển đất nước của công nhân lao động.

Tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là tận dụng và phát huy lợi thế của Internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động đã được chỉ rõ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn tổng công ty trực thuộc và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn đề xuất, tham mưu và linh hoạt tổ chức để người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động theo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” trong điều kiện phù hợp.

Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động. Đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững.

Tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Các cấp công đoàn rà soát, nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động thuộc ngành, địa phương đơn vị mình để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng Năm” và tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở vào dịp tháng 5.2023.

Tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; Phối hợp tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 vào dịp kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5.

Gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2023), Tháng Công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5; bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lo thưởng Tết cho công nhân

Quế Chi |

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố mức thưởng Tết Quý Mão 2023 tới công nhân lao động. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp để lo thưởng Tết cho công nhân, giúp công nhân yên tâm về quê đón Tết.

Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho khối doanh nghiệp

Hải Anh |

Hà Nội - 118 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng đã được Liên đoàn Lao động tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.

Huỳnh Như và cái giá của SEA Games

PHẠM ĐÌNH |

Tiền đạo Huỳnh Như có thể trở về khoác áo tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại SEA Games 32.

Thái Nguyên cảnh báo tình trạng cuộc gọi lừa đảo "con bị tai nạn"

Nguyễn Tùng |

Sau khi nhiều phụ huynh học sinh trên địa bàn TP Thái Nguyên nhận được cuộc gọi từ những đối tượng lạ mặt thông tin con em bị tai nạn trong giờ học và yêu cầu chuyển tiền viện phí, Công an đã vào cuộc làm rõ, cảnh báo hình thức lừa đảo này.

Khởi tố 4 bị can liên quan vụ nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm ở Phú Yên

Hoài Luân |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt ở Phú Yên.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Hết khí đốt Nga, Đức đối mặt thiếu LNG trầm trọng

Ngọc Vân |

Đức, nền kinh tế lớn nhất EU, chưa thể một sớm một chiều thay thế được khí đốt Nga.

Lo thưởng Tết cho công nhân

Quế Chi |

Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa công bố mức thưởng Tết Quý Mão 2023 tới công nhân lao động. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong bối cảnh tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở sẽ tham gia cùng lãnh đạo doanh nghiệp để lo thưởng Tết cho công nhân, giúp công nhân yên tâm về quê đón Tết.

Trang bị kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho khối doanh nghiệp

Hải Anh |

Hà Nội - 118 cán bộ Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng đã được Liên đoàn Lao động tập huấn công tác vệ sinh an toàn lao động.

Giải quyết tình trạng đơn hàng giảm sút, thiếu việc làm: Doanh nghiệp cam kết không cắt giảm lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, do tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng, hiện có 200.000 công nhân (chủ yếu trong các ngành chế biến gỗ, may mặc, giày da) bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút. Các doanh nghiệp đang tìm mọi cách xoay xở để có đơn hàng, có việc làm cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đang đề xuất Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc hỗ trợ 30 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho người lao động.