Quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương cho người lao động ngành Công an

LƯƠNG HẠNH |

Tại Đại hội Công đoàn Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - bày tỏ hy vọng, mong muốn Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn CAND - cho biết, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội CAND lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CAND lần thứ V; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn CAND nhiệm kỳ 2018-2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thượng tá Công Thanh Thảo, tính đến ngày 31.7.2023, Công đoàn CAND trực tiếp quản lý và chỉ đạo 24 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 565 công đoàn cơ sở (trong đó, có 25 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn CAND) với 24.673 đoàn viên.

Việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động có ổn định, tuy nhiên, thu nhập, mức sống của đoàn viên còn khó khăn. Mức lương bình quân của đoàn viên là hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp CAND từ 8-15 triệu đồng/tháng.

Mức lương bình quân của đoàn viên là hợp đồng lao động trong Công an đơn vị, địa phương từ 5-7 triệu đồng/tháng. Mức lương bình quân của đoàn viên là sĩ quan, hạ sĩ quan, chuyên môn kỹ thuật từ 7-12 triệu đồng/tháng; hiện có 2.148 đoàn viên còn phải đi thuê nhà ở.

"Mặc dù đã được sự quan tâm hỗ trợ của cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp và sự quan tâm của tổ chức công đoàn, nhưng do các chính sách về tiền lương chưa được điều chỉnh kịp thời nên mức lương của hợp đồng lao động trong CAND còn thấp" - Trưởng Ban Công đoàn CAND nêu.

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động trong CAND được quan tâm thường xuyên và từng bước được nâng cao.

Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với các nội dung đổi mới, phong phú, đa dạng, thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia; ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, lòng tin với Đảng, Nhà nước với ngành và tổ chức công đoàn của đoàn viên, người lao động tiếp tục được củng cố.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an (ngoài cùng, bên phải) - tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Thượng tá Công Thanh Thảo nhận định, hoạt động của các cấp công đoàn tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng, lan toả, thu hút đoàn viên; góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND.

Cũng theo Trưởng Ban Công đoàn CAND, đoàn viên, công nhân, người lao động mong muốn thời gian tới Đảng và nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có những chủ trương, chính sách mới quan tâm hơn nữa đến việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần; mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của cấp uỷ đảng, lãnh đạo công an các cấp bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Mong muốn tổ chức công đoàn trong CAND phát triển vững mạnh, tiếp tục đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động theo hướng hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, nâng cao vai trò, vị thế; góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" - thượng tá Công Thanh Thảo nêu tại đại hội.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Công đoàn Công an Sóc Trăng xác định đột phá trong công tác chăm lo cho đoàn viên

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.8, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại hội Công đoàn Công an tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra. Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân - đến dự đại hội.

Công đoàn Công an Bình Thuận thiết thực chăm lo cho đoàn viên

DUY TUẤN |

Bình ThuậnCông đoàn Công an tỉnh Bình Thuận với nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và hỗ trợ 7 căn nhà “Mái ấm công đoàn”.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Lịch sử đau thương của Dải Gaza

Khánh Minh |

Israel và Hamas đang giao chiến dữ dội ở Dải Gaza, báo hiệu sự leo thang lớn của cuộc xung đột giữa hai bên và nhấn chìm khu vực trong hỗn loạn.

Lý do các cá nhân ở Nghệ An không bị xử lý hình sự trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Sai phạm mua kit test của Công ty Việt Á, ngoài cựu Giám đốc CDC Nghệ An cùng cấp dưới bị truy tố, cơ quan điều tra xác định còn có vai trò của nhiều cá nhân thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Tài chính...

Người hâm mộ không hài lòng sau thất bại của tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Thất bại 0-2 trước tuyển Trung Quốc cùng tấm thẻ đỏ của Tiến Linh khiến đội tuyển Việt Nam nhận về nhiều ý kiến chỉ trích từ phía người hâm mộ nước nhà.

Nguyễn Quang Dũng: Mời Trấn Thành đóng Đất rừng phương Nam để hút khán giả có gì sai?

ĐÔNG DU |

Chia sẻ với Lao Động, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, việc mời Trấn Thành đóng "Đất rừng phương Nam" một phần vì giá trị ngôi sao. Hơn hết, anh thấy nam MC phù hợp với vai bác Ba Phi.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Công đoàn Công an Sóc Trăng xác định đột phá trong công tác chăm lo cho đoàn viên

PHƯƠNG ANH |

Ngày 25.8, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại hội Công đoàn Công an tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra. Thượng tá Công Thanh Thảo - Trưởng Ban Công đoàn Công an nhân dân - đến dự đại hội.

Công đoàn Công an Bình Thuận thiết thực chăm lo cho đoàn viên

DUY TUẤN |

Bình ThuậnCông đoàn Công an tỉnh Bình Thuận với nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động văn nghệ thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động và hỗ trợ 7 căn nhà “Mái ấm công đoàn”.