Quan tâm, chăm lo hơn nữa NLĐ trong tình hình khó khăn hiện nay

Thuỳ Trang |

Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, kinh tế cả nước nói chung đang có sự hồi phục tích cực nhưng đối diện với biến chủng COVID-19 mới còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, giá nhiên liệu tăng cao khiến đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật đề nghị Công đoàn ngành GTVT cần quan tâm, chăm lo hơn nữa đời sống người lao động.

Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X mở rộng và sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hoài Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của đất nước nói chung và ngành GTVT nói riêng, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp động viên CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, chia sẻ khó khăn với đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị Cán bộ công chức, hội nghị Người lao động đạt hiệu quả thiết thực, đúng quy định. Hướng về cơ sở, vì người lao động, nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng như tuyên truyền, tập huấn về công tác ATVSLĐ, thăm hỏi, động viên gia đình CNLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã duy trì có hiệu quả Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, chăm lo cho đối tượng là CNLĐ, các đối tượng chính sách khác trong và ngoài ngành có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kịp thời các tập thể và cá nhân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả Công đoàn ngành GTVT, ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đánh giá, hiện nay, tình hình kinh tế xã hội nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, người lao động, vẫn có doanh nghiệp nợ lương, nợ đọng BHXH… Công đoàn ngành GTVT đã chủ động thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình, khắc phục khó khăn. Công tác chăm lo, đời sống việc làm cho người lao động, từ thiện xã hội, tuyên truyền xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn… đều triển khai và có kết quả.

Tuy nhiên, tình hình phía trước còn nhiều khó khăn, góp ý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông Trần Văn Thuật đề nghị, Công đoàn ngành GTVT cần tổ chức làm sao để hoạt động công đoàn gắn bó, cộng tác, quan hệ mật thiết với các hoạt động của cơ quan. Dịch bệnh với những biến chủng mới, tốc độ lây lan nhanh, có nguy cơ tái bùng phát, áp lực lạm phát rất cao, triển khai vốn đầu tư công chung của cả nước còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn và lực lượng lao động ở một số ngành nghề còn thiếu, Công đoàn ngành GTVT cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đại diện chăm lo cho người lao động, nhất là việc nợ lương, nợ BHXH.

“Công đoàn ngành GTVT cần huy động phát huy thực chất công tác tham gia quản lý nhà nước, góp phần giải quyết các vấn đề của ngành; nâng cao năng lực các cấp cán bộ công đoàn ngành, bởi có phương hướng đúng đến mấy nhưng không có cán bộ tốt thì không làm được, thực hiện đúng quy định pháp luật, Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ công vụ và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn. Với sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên trong ngành, sự quan tâm lãnh đạo Bộ GTVT, tôi tin tưởng Công đoàn ngành GTVT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm” - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao đổi.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nâng cao nghiệp vụ cho 150 cán bộ CĐCS

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 cho gần 150 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nâng cao nghiệp vụ cho 150 cán bộ CĐCS

Hải Anh |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2022 cho gần 150 cán bộ Công đoàn cơ sở.