Người của các sáng kiến
Anh Lê Nhật Công - quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa được biết đến là một tấm gương lao động giỏi, sáng tạo khi nhiều năm liên tiếp đưa ra các sáng kiến trong sản xuất, mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp và người lao động.
![Anh Lê Nhật Công vận hành hệ thống máy bơm nước sau khi cải tiến thành công](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/8/939858/Sang-Kien-Tong-Bom-3.jpg)
Chia sẻ với Lao Động, anh Công cho biết, xưởng cơ khí - sửa chữa do anh phụ trách có nhiệm vụ gia công và sửa chữa máy móc của công ty; kiểm tra, giám sát máy nhằm bảo đảm tính ổn định của dây chuyền sản xuất, đáp ứng nhu cầu cấp nước liên tục cho nhân dân.
Với đặc thù như vậy, nên công việc anh khá bận rộn, thậm chí nhiều máy móc hư hỏng, anh phải là thức cả đêm để khắc phục, sửa chữa. Nhiều công nhân cùng xưởng cho hay, với anh Công thì chỉ khi máy nào “hết đát”, hư hỏng nặng anh mới đề xuất thay mới, còn với những máy đạt hiệu quả thấp, anh luôn tìm tòi, nghiên cứu để cải tiến. “Chúng tôi thường gọi anh ấy với cái tên thân mật là Anh Công Cải Tiến” - một công nhân cùng phân xưởng chia sẻ.
Mặc dù áp lực công việc không hề nhỏ, tuy nhiên, ngoài công việc hằng ngày trên công ty, anh còn thường xuyên nghiên cứu, học hỏi qua bạn bè, đồng nghiệp và Intenet. Từ đó đánh giá, nghiên cứu kỹ thuật và đưa ra các sáng kiến, cải tiến máy móc làm sao đạt hiệu quả cao nhất.
“Tôi luôn tâm niệm rằng, trong cuộc sống ta cho đi cái gì ta sẽ được nhận lại và thậm chí nhiều hơn. Trong công việc cũng vậy, khi ta đam mê, hăng say lao động thì thành quả mang lại cũng tương xứng với những gì mình bỏ ra. Do đó, mỗi lần cải tiến, sáng kiến ra cái gì đó, có lợi cho công ty, cho anh em công nhân là tôi vui rồi” - anh Công chia sẻ.
Được biết, với sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng, trong 6 năm (2015 - 2021), anh Lê Nhật Công đã có 7 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu như “Giải pháp khắc phục phớt chắn dầu máy bơm định lượng phèn”; “Đấu chuyển đổi mạch điều khiển van điện tử bằng mạch điều khiển cơ điện”...và mới đây nhất là sáng kiến “Chuyển đổi công nghệ sử dụng Basitup sang phớt cơ khí làm kín tổng bơm”. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng.
Sáng kiến tiền tỉ
Theo anh Công, sở dĩ có sáng kiến trên là do, công ty có 6 máy bơm công suất lớn và dùng công nghệ quấn dây Basitup (loại máy bơm được chế tạo hệ thống làm kín giữa buồng bơm và trục bơm bằng công nghệ quấn dây Basitup). Tuy nhiên, trong quá trình vận hành anh nhận thấy, động cơ điện phải sinh ra một công vô ích để bù vào sức cản của dây Basitup. Đặc biệt, khi khởi động máy cần dòng điện rất cao, gây quá dòng cho động cơ và tạo ra độ rung, văng cho trục bơm.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/8/939858/Sang-Kien-Tong-Bom-2.jpg)
Từ thực tế trên, anh đã nghiên cứu các thông số kỹ thuật và đưa ra giải pháp cải tiến, thay hệ thống làm kín tổng bơm từ dây Basitup sang phớt cơ khí.
Cụ thể, anh gia công ống bạc bằng chất liệu thép ta (thép CT45); gia công mặt bích chứa phớt tĩnh và ắc định vị từ thép CT4 sang SU 304, để giảm chi phí cải tiến.
![Tổng bơm sau khi được chuyển đổi từ công nghệ Basitup cũ sang phớt cơ khí.](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/8/8/939858/Sang-Kien-Tong-Bom-1.jpg)
Sau khi cải tiến và áp dụng thử có hiệu quả, sáng kiến của anh Công đã được Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hoá thẩm định và cho áp dụng vào thực tế. Qua đó, phương pháp mới này tiết kiệm được chi phí quản lý vận hành, điện năng, giảm sự mài mòn, tăng tuổi thọ cho các thiết bị và nâng cao độ an toàn… khi vận hành. Theo tính toán, sáng kiến trên đã làm lợi cho công ty, với số tiền gần 1 tỉ đồng/năm và tiết kiệm nhân công lao động.
Với những sáng kiến và thành tích cao trong lao động sản xuất, anh Lê Nhật Công đã 2 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III - năm 2018 và giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa năm 2019.