Quà Tết sum vầy của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thầy trò Đất Mũi

NHẬT HỒ |

Công đoàn Giáo dục Việt Nam do đồng chí Vũ Minh Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà Tết Sum vầy đến các thầy, cô giáo tại vùng Đất Mũi Cà Mau trước thềm năm mới Tết Tân sửu 2021.

Ngày 25.1, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên các thầy, cô giáo, các em học sinh tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho học sinh Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho học sinh Đất Mũi, tỉnh Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến thăm, tặng quà cho Phòng Giáo dục Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển. Đồng thời, cán bộ nhà giáo và người lao động cũng có phần quà tặng cho giáo viên, học sinh tại 5 điểm trường tại Đất Mũi gồm: Trường Tiểu học 1, 2, 3 Đất Mũi; Trường THCS Đất Mũi và Trường Mẫu giáo xã Đất Mũi với tổng giá trị phần quà trên 150 triệu đồng.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho giáo viên Đất Mũi, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà cho giáo viên Đất Mũi, Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, lãnh đạo, giáo viên các trường. Đồng thời biểu dương những thành tích mà các trường đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong hoạt động dạy – học và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Trao quà cho giáo viên Đất Mũi là vợ của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)
Trao quà cho giáo viên Đất Mũi là vợ của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau (ảnh Nhật Hồ)

Đại diện công đoàn giáo dục Việt Nam cũng mong muốn lãnh đạo UBND; Liên đoàn lao động và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Ngọc Hiển cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giáo viên, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng đến hỗ trợ, giúp đỡ những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm công tác, gắn bó với công việc.

Trao quà cho giáo viên khó khăn tại Đất Mũi từ nhà tài trợ (ảnh Nhật Hồ)
Trao quà cho giáo viên khó khăn tại Đất Mũi từ nhà tài trợ (ảnh Nhật Hồ)

Dịp này, đoàn công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng quà cho 150 giáo viên tổng giá trị 150 triệu đồng cùng hộp quà Tết trị giá 200 ngàn đồng/giáo viên.

Tai Đồn Biên phòng Đất Mũi, đoàn công tác cũng đã tặng nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ, các giáo viên là vợ của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; học sinh là con nuôi của Bộ đội Biên phòng…

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tết sum vầy kết nối đến với đoàn viên, người lao động nông nghiệp

Bùi Xuân Mạch |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương. Tại đây, có trao 54 suất quà cho đoàn viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty tại khu vực miền Trung.

LĐLĐ huyện Trấn Yên tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

Minh Loan |

LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Sơn Yên Ninh tại xã Hưng Thịnh. Tới dự động viên buổi lễ có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Phan Huy Cường.

Tổ chức Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân

QUÁCH DU |

Hàng trăm suất quà đã được trao đến công nhân, người lao động (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) trong Chương trình “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021.

“Tết sum vầy” đến với hơn 1.000 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quang Minh - Tú Quỳnh |

Ngày 24.1, Công đoàn Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức trao tặng hơn 1.000 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 539 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động xa quê.

Tết sum vầy ấm áp của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Diệu Thúy |

Chiều 24.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương".

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Tết sum vầy kết nối đến với đoàn viên, người lao động nông nghiệp

Bùi Xuân Mạch |

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Lương thực miền Bắc đã tổ chức Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương. Tại đây, có trao 54 suất quà cho đoàn viên, người lao động các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty tại khu vực miền Trung.

LĐLĐ huyện Trấn Yên tổ chức Tết sum vầy cho người lao động

Minh Loan |

LĐLĐ huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) đã tổ chức công bố Quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Minh Sơn Yên Ninh tại xã Hưng Thịnh. Tới dự động viên buổi lễ có Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Phan Huy Cường.

Tổ chức Tết Sum vầy, trao hàng trăm suất quà cho công nhân

QUÁCH DU |

Hàng trăm suất quà đã được trao đến công nhân, người lao động (ở huyện Yên Định, Thanh Hóa) trong Chương trình “Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021.

“Tết sum vầy” đến với hơn 1.000 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Quang Minh - Tú Quỳnh |

Ngày 24.1, Công đoàn Các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức trao tặng hơn 1.000 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 539 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết cho công nhân lao động xa quê.

Tết sum vầy ấm áp của công nhân các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

Diệu Thúy |

Chiều 24.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình "Tết sum vầy- Kết nối yêu thương".