Qua 5 năm thắng kiện, 17 công nhân vẫn không đòi được nợ

Hữu Long |

17 người lao động thắng kiện Công ty TNHH Long Shin (công ty Long Shin) trong vụ kiện “Tranh chấp tiền trợ cấp thôi việc” vào năm 2017 nhờ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đại diện khởi kiện và được trả lại hơn 335 triệu đồng. Án dù có hiệu lực từ lâu nhưng chưa được thi hành. Việc này khiến cuộc sống của các công nhân gặp nhiều khó khăn.

Mỏi mòn đợi quyền lợi

Năm 2000, Công ty TNHH Long Shin (Lô B1-B2, đường số 10, KCN Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) được cấp giấy phép hoạt động chế biến hải sản xuất khẩu. Đến năm 2015, do làm ăn không hiệu quả, công ty này để 300 công nhân mất việc làm. Chưa hết, chủ doanh nghiệp người Đài Loan (Trung Quốc) bỏ trốn về nước, không chi trả các khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Để bảo vệ quyền lợi, 17 công nhân viết đơn khởi kiện công ty ra tòa. 1 năm sau, TAND huyện Cam Lâm tuyên 17 công nhân thắng kiện, buộc công ty Long Shin phải chi trả hơn 325 triệu đồng cho 17 công nhân.

Ông Hồ Văn Hàng (SN 1975, từng là CN công ty Long Shin) cho biết, sau khi nghỉ việc tại công ty Long Shin, hầu hết 17 công nhân trong vụ kiện phải đi tìm việc tạm bợ để có thu nhập trong cuộc sống.

"Trong khi đó, dù đã thắng kiện nhưng gần 5 năm qua, chúng tôi vẫn chưa đòi được nợ. Việc tòa đã tuyên án nhưng chưa thi hành án khiến cuộc sống của người lao động chúng tôi lâm vào cảnh lao đao” – ông Hàng chia sẻ.

Ông Bùi Đăng Thành - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong nhiều năm qua, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều văn bản đề nghị các ngành chức năng, kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo thi hành án để trả nợ cho công nhân, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

17 công nhân Công ty Long Shin chưa đòi được khoản nợ trợ cấp thôi việc dù đã thắng kiện. Ảnh: Thu Cúc
17 công nhân Công ty Long Shin chưa đòi được khoản nợ trợ cấp thôi việc dù đã thắng kiện. Ảnh: Thu Cúc

Cần ưu tiên chi trả quyền lợi cho công nhân

Vụ việc 17 công nhân không được trả nợ dù đã thắng kiện có phần phức tạp, rắc rối vì công ty Long Shin có liên quan đến một vụ án khác.

Cụ thể vào năm 2017, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên công ty Long Shin có trách nhiệm trả cho Ngân hàng First Commercial Bank Chi nhánh TP.HCM với số tiền hơn 62,7 tỉ đồng. Sau này, ngân hàng đã yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên, xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Quá trình thi hành án, chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế và bán đấu giá thành đối với toàn bộ tài sản thế chấp, thu được hơn 11 tỉ đồng. Đến nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã chi trả cho ngân hàng hơn 10,1 tỉ đồng; tạm giữ lại số tiền hơn 325 triệu đồng để xem xét, chi trả số tiền trên cho 17 công nhân.

Vừa qua, Tổng cục Thi hành án dân sự đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án nói trên. Theo đó, căn cứ vào quy định về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, sau khi trừ chi phí xử lý tài sản và khoản án phí, toàn bộ tài sản bán được ưu tiên thanh toán cho Ngân hàng First Commercial Bank trước khi thanh toán các nghĩa vụ khác của công ty Long Shin.

Do đó, không có căn cứ để ưu tiên thanh toán đối với nghĩa vụ thi hành khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho 17 công nhân của công ty Long Shin.

Trao đổi với Báo Lao Động về quan điểm nói trên, ông Bùi Đăng Thành - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa không thống nhất và cho rằng, hiện Công ty TNHH Tâm Như đã mua lại toàn bộ tài sản của dự án nhà máy công ty Long Shin. Đối với trường hợp của công ty Long Shin, có thể hiểu doanh nghiệp này đã chấm dứt hoạt động, không phải giải thể hoặc phá sản.

“Chính vì vậy, căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương, BHXH, y tế, thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp bị chấm dứt hoạt động. Do đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần ưu tiên trả khoản nợ cho công nhân” – ông Thành nhấn mạnh.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục người lao động thắng kiện doanh nghiệp nợ BHXH

P. ĐẠT - Anh Châu - P.Linh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế (đại diện theo ủy quyền của 27 người lao động) vừa thắng kiện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông - Thủy lợi Thừa Thiên - Huế (COXANO) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Dân thắng kiện chủ tịch huyện vụ xử phạt 20 triệu vì đốn cây

NHẬT HỒ |

Người dân chặt một cây xà cừ ven đường bị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, Cà Mau phạt 20 triệu đồng. Không đồng tình với quyết định của huyện, người dân kiện Chủ tịch UBND huyện ra tòa đề nghị hủy quyết định.

Chủ tịch công đoàn bị mất việc thắng kiện công ty hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc Công ty TNHH KD Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) phải trả cho ông Vương Quốc Anh số tiền hơn 216 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Anh trong khi ông đang trong nhiệm kỳ là chủ tịch công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng chục người lao động thắng kiện doanh nghiệp nợ BHXH

P. ĐẠT - Anh Châu - P.Linh |

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế (đại diện theo ủy quyền của 27 người lao động) vừa thắng kiện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông - Thủy lợi Thừa Thiên - Huế (COXANO) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Dân thắng kiện chủ tịch huyện vụ xử phạt 20 triệu vì đốn cây

NHẬT HỒ |

Người dân chặt một cây xà cừ ven đường bị Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, Cà Mau phạt 20 triệu đồng. Không đồng tình với quyết định của huyện, người dân kiện Chủ tịch UBND huyện ra tòa đề nghị hủy quyết định.

Chủ tịch công đoàn bị mất việc thắng kiện công ty hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên buộc Công ty TNHH KD Việt Nam (KCN Amata, Đồng Nai) phải trả cho ông Vương Quốc Anh số tiền hơn 216 triệu đồng vì đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông Anh trong khi ông đang trong nhiệm kỳ là chủ tịch công đoàn.