Phú Yên tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2021"

Nhiệt Băng |

Chiều 10.1, tại Nhà văn hóa Lao Động tỉnh Phú Yên diễn ra chương trình "Tết sum vầy - 2021" do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình ý nghĩa này trong năm 2021.
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy 2021” do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy 2021” do LĐLĐ tỉnh Phú Yên tổ chức. Ảnh: Nhiệt Băng

Đến dự có ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng hơn 400 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Video chương trình “Tết sum vầy 2021” tại Phú Yên.

Ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LDLĐ tỉnh Phú Yên cho biết, qua gần 1 tháng phát động, Chương trình “Tết sum vầy - 2021” đã nhận được sự ủng hộ của gần 30 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 720 suất quà, tổng số tiền 540 triệu đồng. Trong đó, Tổng LĐLĐ VN hỗ trợ 100 suất (1 triệu đồng/suất) và túi quà trị giá 150 triệu đồng; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 200 suất (1 triệu đồng/suất); UBND tỉnh Phú Yên 100 suất (500 nghìn đồng/suất) và túi quà trị giá 150 triệu đồng; UBMT TQVN tỉnh Phú Yên 100 suất (500 đồng đồng/suất); các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và LĐLĐ tỉnh 220 suất (500 nghìn đồng/suất).

g
Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao trao quà "Tết sum vầy 2021" cho cán bộ, công nhân viên, người lao động Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng

"Thông qua Chương trình "Tết Sum vầy - 2021" và Chương trình "Đồng hành cùng Người Lao động trong Đêm Giao thừa", Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Tỉnh Đoàn Phú Yên sẽ có trách nhiệm cùng với các nhà tài trợ trân trọng chuyển những món quà đầy nghĩa tình trên đến đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và người lao động trực tiếp là việc trong đêm Giao thừa, bảo đảm cho nhà nhà, người người được đón Tết với tinh thần vui tươi, đầm ấm, an lành. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức thăm hỏi các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang, ngành y tế, công nhân trực 24/24 để đảm bảo vui Xuân, đón Tết" - ông Thắng chia sẻ.

h
Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trao quà "Tết sum vầy 2021" cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tỉnh Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng

Nhận được món quà từ chương trình, ông Trần Cườm (sinh năm 1965, giáo viên Trường Tiểu học Hòa Định Tây 1, huyện Phú Hòa) hết sức cám ơn, trân trọng món quà dù nhỏ nhưng đây là tấm lòng vàng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức CĐ, phần nào giúp ông giải quyết khó khăn hiện tại.

Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết: "Chương trình "Tết sum vầy" là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được duy trì ổn định trong những năm gần đây, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, đảng, chính quyền, nhất là tổ chức CĐ đối với công nhân, người lao động trong tỉnh mỗi dịp Tết đến, Xuân về".

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: Nhiệt Băng
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu. Ảnh: Nhiệt Băng
Ông Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đánh giá chương trình "Tết Sum vầy" do Tổng LĐLĐ VN phát động, thực hiện trong nhiều năm qua là chương trình rất nhân văn và trở thành thông lệ. Đây là hoạt động đáng hoan nghênh của Tổng LĐLĐ VN. "Tại chương trình này, tôi hoan nghênh LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã làm được rất nhiều việc cho người lao động. Từ việc khám sức khỏe cho chị em, phát thuốc, xây nhà tình nghĩa, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết công ăn việc làm, phối hợp với ngân hàng cho người lao động vay vốn phát triển kinh tế, chăm lo đời sống tinh thần, tổ chức các phong trào thi đua..." - ông Nguyễn Hòa Bình nói và mong muốn trong điều kiện hoạt động mới của tổ chức CĐ, những hoạt động này cần phải được tăng cường hơn nữa.
Hàng trăm công nhân viên, người lao động tham dự chương trình “Tết sum vầy 2021” tại Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Hàng trăm công nhân viên, người lao động tham dự chương trình “Tết sum vầy 2021” tại Phú Yên. Ảnh: Nhiệt Băng
Thay mặt Tổng LĐLĐ VN, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời cám ơn đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có những món quà hết sức ý nghĩa cho cán bộ, công nhân, người lao động trong thời gian vừa qua. "Phú Yên là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức chương trình "Tết Sum vầy 2021". Tôi xin cám ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh Phú Yên... đối với đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động. Tôi xin tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Hòa Bình và sẽ chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện tốt vai trò của tổ chức. Đó là bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động" - ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh và gửi lời chúc đến các cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh Phú Yên đón một cái Tết vui vẻ, an lành và sang năm mới tiếp tục hăng hái, thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức Tết sum vầy

Hải Anh |

Tết sum vầy 2021 Kết nối yêu thương do Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động Hà Nội tổ chức chiều 30.12. Các ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội tới dự.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Tết Sum vầy 2021 tại 2 địa điểm

Hải Anh |

Tết Sum vầy năm 2021 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức dự kiến diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa (Nghi Sơn) vào 20.1.2021, tại Hà Nội vào 26.1.2021. Chương trình mang tên “Xuân nghĩa tình Dầu khí - Kết nối yêu thương”.

“Tết sum vầy” cho công nhân lao động ngành Công Thương

THANH TÙNG |

Công ty cổ phần Nafoods group thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, LĐLĐ tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công đoàn ngành công thương tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương” năm 2021 cho các công nhân lao động của 2 Công ty thuộc Công đoàn ngành Công Thương Nghệ An.