Phú Yên tập trung chăm lo Tết cho người lao động

Phương Linh- Nguyễn Tri |

Làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Yên ông Nguyễn Đình Khang- Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp chủ động, tập trung chăm lo Tết cho người lao động.

Chiều 2.12, ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đoàn công tác thăm và làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Yên.

Ông Phan Quốc Thắng, Chủ tịch LĐLĐ Phú Yên cho biết: Do ảnh hưởng dịch COVID-19 số CNVCLĐ toàn tỉnh giảm hơn 1.500 người.

Có 61 đơn vị, doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, cắt giảm quy mô sản xuất, nghỉ luân phiên, tạm hoãn hoặc chấm dứt HĐLĐ. Hơn 4.000 người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập, đời sống.

Các cấp Công đoàn Phú Yên đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, vận động và kết nạp được 1.973 đoàn viên, thành lập 25 CĐCS. Tuy nhiên dịch bệnh tác động nên vẫn còn 5/16 chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến phát triển đoàn viên mới, chỉ tiêu CĐCS tại doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên thành lập mới…

Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng liên đoàn làm việc tại LĐLĐ Phú Yên. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Đình Khang- Chủ tịch Tổng liên đoàn làm việc tại LĐLĐ Phú Yên. Ảnh: Phương Linh

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được đảm bảo.

Có 721/721 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ; 84/134 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị người lao động; 121/134 DN xây dựng QCDC tại nơi làm việc…

Đặc biệt, trong điều kiện khó khăn nhưng LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn năm 2020. Có 30 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn được giải đáp thoả đáng, kịp thời.

Công đoàn các cấp cũng đã phối hợp tổ chức chương trình Tết Sum vầy với hoạt động thăm hỏi, trao tặng CNLĐ khó khăn trên 42.000 suất, trị giá 8,4 tỉ đồng.

Hỗ trợ xây dựng 12 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 350 triệu đồng. Tổ chức phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ gần 1.000 đoàn viên khó khăn; tặng 1,5 tấn gạo cho 303 CNLĐ bị nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh…

Đánh giá cao nỗ lực của các cấp công đoàn Phú Yên thời gian qua, ông Nguyễn Đình Khang ghi nhận những kiến nghị của Phú Yên liên quan đến nâng cấp khách sạn công đoàn, các lớp tập huấn điện tử...

Đồng thời đề nghị Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ đề ra, chủ động lên kế hoạch tổ chức Tết Sum vầy 2021, chăm lo cụ thể cho người lao động bằng những hoạt động thiết thực.

Có kịch bản tổ chức Tết cho công nhân xa quê khó khăn an toàn. Công đoàn Phú Yên rà soát, đánh giá hoạt động hỗ trợ công nhân, hoạt động quản lý tài sản công đoàn, tổ chức đoàn viên để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức.

Đặc biệt bám sát chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để kịp thời đề xuất, kiến nghị đảm bảo hài hòa quan hệ lao động, nhất là những tháng cuối năm. Năm 2021, Phú Yên tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở. Đây là năm đầu tiên áp dụng thương lượng lương theo Luật Lao động 2019 vì vậy đòi hỏi cán bộ CĐCS phải đủ kỹ năng để đàm phán, bảo đảm quyền lợi cho người lao động...

Phương Linh- Nguyễn Tri
TIN LIÊN QUAN

Thành lập mới CĐCS trong khu công nghiệp- Khu Kinh tế Phú Yên

Thanh Trúc |

Đây là CĐCS thứ 5 được Công đoàn Khu tinh tế tỉnh Phú Yên thành lập trong năm 2020 tại các khu công nghiệp.

Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội triển khai chăm lo Tết nguyên đán

Hải Anh |

Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát những trường hợp bản thân bị ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

LĐLĐ Đồng Nai chi 4.000 phần quà và 1.500 vé xe chăm lo Tết Tân Sửu cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến tặng 4.000 phần quà (trị giá 500.000đ/phần) và 1.500 vé xe cho đoàn viên lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Thành lập mới CĐCS trong khu công nghiệp- Khu Kinh tế Phú Yên

Thanh Trúc |

Đây là CĐCS thứ 5 được Công đoàn Khu tinh tế tỉnh Phú Yên thành lập trong năm 2020 tại các khu công nghiệp.

Công đoàn Giao thông vận tải Hà Nội triển khai chăm lo Tết nguyên đán

Hải Anh |

Tại Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 kỳ họp thứ 14, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát những trường hợp bản thân bị ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất Công đoàn ngành, Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

LĐLĐ Đồng Nai chi 4.000 phần quà và 1.500 vé xe chăm lo Tết Tân Sửu cho NLĐ

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai dự kiến tặng 4.000 phần quà (trị giá 500.000đ/phần) và 1.500 vé xe cho đoàn viên lao động trong dịp Tết Tân Sửu 2021.