Phú Yên: Người lao động phấn khởi nhận tiền gói vay hỗ trợ phục hồi kinh tế

Hoài Luân |

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ban hành ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiều lao động tại Phú Yên cảm thấy phấn khởi khi được nhà nước tạo điều kiện để sớm quay trở lại phát triển kinh tế sau những ảnh hưởng nặng nề của của đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua.

Mục tiêu của Nghị quyết 11/NQ-CP rất rõ là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021-2025. Tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân. Bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh...

Với nhiều người dân, người lao động tại Phú Yên, nghị quyết trên mang lại những sự hỗ trợ thiết thực, trực tiếp, nhất là khi đã nhận được tiền từ các gói vay hỗ trợ từ nhà nước.

Ngân hàng Chính Sách Xã Hội chi nhánh Phú Yên giải ngân cho nhiều người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid 19.
Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Phú Yên giải ngân cho nhiều người lao động bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Anh Võ Đức Luận ở xã Hòa Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên chia sẻ: Sau 2 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, anh trở thành lao động tự do, không có việc làm ổn định. Sau khi biết được thông tin nhà nước hỗ trợ người lao động vay vốn để có điều kiện phục hồi kinh tế, anh được Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Phú Yên (NHCSXH Phú Yên) cho vay 30 triệu đồng. Khoản tiền này giúp anh có vốn để mua các loại trái cây buôn bán kiếm lời. Công việc này cũng đem lại cho anh nguồn thu nhập ổn định để có thể chăm lo cho cuộc sống gia đình của mình.

Chị Nguyễn Thị Minh Tuyền - nhân viên tại một nhà hàng ở TP.Tuy Hòa - vui mừng chia sẻ: Qua các đợt dịch, tài chính cá nhân của tôi cũng hết. Tôi được NHCSXH Phú Yên cho vay 30 triệu đồng. Tôi dùng số tiền này mua 2 con bò để nuôi, giúp có thể cải thiện thu nhập hơn trong thời gian tới. Hiện tại, tâm lý tôi cũng nhẹ nhàng hẳn, không còn áp lực lo việc làm hay chuyện tiền bạc nữa.

Nhiều lao động được hướng dẫn nhiệt tình để hoàn tất thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
Nhiều lao động được hướng dẫn nhiệt tình để hoàn tất thủ tục vay vốn tại ngân hàng.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, NHCSXH Phú Yên đang tập trung giải ngân nguồn vốn hỗ trợ các nhóm đối tượng thụ hưởng vượt qua khó khăn sau đại dịch. Đặc biệt là nhóm đối tượng: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Ông Hồ Văn Thục - Giám đốc NHCSXH Phú Yên - cho hay: Qua khảo sát nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 là 605 tỉ đồng, trong đó, nhu cầu vay vốn của người lao động khoảng 400 tỉ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, NHCSXH đã giải ngân 759 tỉ đồng, với 20.947 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm 143 tỉ đồng, với 3.425 lao động. Hiện tại, ngân hàng đã cân đối giải ngân được 1/3 nhu cầu của người lao động.

Ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Yên - cho biết: Các gói vay hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-CP có ý nghĩa sâu sắc và kịp thời đối với người lao động trên khắp cả nước, giúp người lao động có thêm điều kiện về nhà ở, về tài chính để sớm quay trở lại phục hồi kinh tế, ổn định đời sống.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên được vay vốn đi học tối đa bao nhiêu một tháng?

nam dương |

Tôi nghe nói, sắp tới đây, sinh viên sẽ được tăng mức tiền vay để đi học. Xin hỏi, một tháng sinh viên được vay vốn tối đa bao nhiêu? Bạn đọc có email thehienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Định kỳ hạn trả nợ, trả lãi khi học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính

Bảo Hân (T/H) |

Tại Hướng dẫn 2466/NHCS-TDSV (có hiệu lực từ ngày 4.4.2022) về nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, quy định đình kỳ hạn trả nợ, trả lãi như sau:

Từ 19.5, chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Từ 19.5.2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sinh viên được vay vốn đi học tối đa bao nhiêu một tháng?

nam dương |

Tôi nghe nói, sắp tới đây, sinh viên sẽ được tăng mức tiền vay để đi học. Xin hỏi, một tháng sinh viên được vay vốn tối đa bao nhiêu? Bạn đọc có email thehienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Định kỳ hạn trả nợ, trả lãi khi học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính

Bảo Hân (T/H) |

Tại Hướng dẫn 2466/NHCS-TDSV (có hiệu lực từ ngày 4.4.2022) về nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, quy định đình kỳ hạn trả nợ, trả lãi như sau:

Từ 19.5, chính thức tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên

Minh Hương |

Từ 19.5.2022, tăng mức vay tối đa của mỗi học sinh, sinh viên từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.