Phú Yên lý giải vì sao ít lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

Phương Linh |

Phú Yên - Hỗ trợ tiền thuê nhà đã được tỉnh giải ngân cho người lao động, nhưng số lượng không đáng kể. Dù đã ra nhiều văn bản đôn đốc nhưng số hồ sơ đề nghị của Phú Yên nhận được rất ít.

Ông Đinh Khắc Đô – Phó Giám đốc phụ trách Sở LĐTB&XH tỉnh Phú Yên cho  biết: “Đến thời điểm này địa phương đã giải ngân hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08 cho 24 lao động đủ điều kiện thụ hưởng. Thông tin chưa giải ngân do thời điểm báo cáo Bộ LĐTB&XH chưa cập nhật đủ nay đã có rồi”.

Là địa phương ban hành sớm kế hoạch triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thế nhưng đến nay Phú Yên có rất ít hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Từ ngày 11.5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ đến cuối tháng 6 mới chỉ có 6 hồ sơ, đến nay lên được 24 hồ sơ được duyệt và 60 hồ sơ đề nghị đang chờ trình UBND tỉnh.

Thống kê trước đó của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên toàn tỉnh có hơn 300 lao động đang phải ở trọ đi làm tại các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Sau khi kế hoạch được UBND tỉnh ban hành các đơn vị liên quan đã triển khai cụ thể đến các doanh nghiệp, người lao động.

“Sở đã ban hành 7 văn bản đôn đốc các huyện thị, doanh nghiệp làm hồ sơ; tham mưu UBND tỉnh ban hành 5 văn bản chỉ đạo, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng ban hành 2 văn bản, chưa kể anh em các ban được phân công đôn đốc trực tiếp… thế nhưng vẫn không có hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi lên. Chúng tôi cũng xót xa, muốn hỗ trợ giúp nhưng lực bất tòng tâm khi không có hồ sơ”- ông Đô nói

Cũng theo lý giải của ông Đô, so với các địa phương khác thì số lao động thuê nhà làm việc tại khu công nghiệp theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở Phú Yên cũng chiếm tỉ lệ không nhiều. Một phần là vướng mắc từ khâu xác minh tính xác thực việc lao động có thuê nhà hay không.

“Rà soát mới phát hiện vướng chỗ nhiều lao động không được địa phương xác nhận đang ở trọ vì công an khu vực yêu cầu chủ trọ phải đăng ký, không đăng ký thì không thể xác minh… Nhiều lao động không hoàn thiện được hồ sơ nên chúng tôi đã vào cuộc tháo gỡ vướng này, hiện 60 lao động đang hoàn tất để làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ. Tinh thần là được hồ sơ nào sẽ giải ngân ngay hồ sơ đó, không để lâu”- ông Đô cho hay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhiều doanh nghiệp không kịp thời lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng, mà để gộp 2 đến 3 tháng mới lập danh sách, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm.

Hơn 500 lao động ở Khánh Hòa đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chỉ còn 4 ngày nữa là hết thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện Khánh Hòa mới tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ đề nghị của công nhân.

Trước 15.8, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15.8.2022 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Quảng Nam hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Nam - Nhiều doanh nghiệp không kịp thời lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng, mà để gộp 2 đến 3 tháng mới lập danh sách, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm.

Hơn 500 lao động ở Khánh Hòa đã được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chỉ còn 4 ngày nữa là hết thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện Khánh Hòa mới tiếp nhận gần 1.300 hồ sơ đề nghị của công nhân.

Trước 15.8, đôn đốc giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chậm nhất trước ngày 15.8.2022 tổ chức họp báo, giao ban với các địa phương để xác định nguyên nhân chậm trễ và có giải pháp xử lý, đôn đốc giải quyết việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bảo đảm khẩn trương, hiệu quả.