Phú Yên linh hoạt hỗ trợ cho lao động tự do ở nông thôn

Phương Uyên |

Vừa chống dịch vừa linh hoạt trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến thời diểm này, lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 ở tỉnh Phú Yên đã nhận khoản hỗ trợ theo quy định.

Làm nghề thợ hồ, tiền công trả theo ngày nên khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở vùng quê ông Lê Ngọc Diệp (xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị mất nguồn thu nhập, cuộc sống gia đình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Sau khi địa phương hết phong tỏa, dù chưa tìm lại được việc làm nhưng lúc này ông Diệp được nhận hỗ trợ gần 1 triệu đồng từ địa phương. Ông Diệp chia sẻ: "Tôi lấy tiền đó mua gạo, mì tôm, bớt phần lo lắng về khoản chi phí sinh hoạt gia đình trước mắt. Tôi cũng như một số anh em trong thôn được hỗ trợ mừng và cảm ơn hết tất cả".

Ông Phạm Xuân Lộc (trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) cầm trên tay số tiền hỗ trợ cho lao động tự do mất việc do ảnh hưởng COVID -19 nói: "Trước mắt, tôi mua thức ăn cho gia đình. Thay mặt cả nhà, tôi cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến những lao động như chúng tôi".

Là lao động chính, nhiều năm qua, ông Lộc đi làm thợ nề xây dựng nhà ở huyện Tây Hòa. Theo ông Lộc: "So với lao động tự do làm ở thành phố thì lao động tự do khu vực nông thôn vốn thu nhập đã thấp, nay dịch bệnh là dừng luôn thu nhập. Nhà nào có thêm ruộng vườn thì còn đỡ nếu không thì thực sự khó, vì vậy, khi biết được nhà nước hỗ trợ một ít tiền ai cũng phấn khởi".

Xác định khoản hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn giúp người lao động bớt đi phần nào khó khăn trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 làm ngưng trệ nhiều hoạt động sản xuất, đến nay, huyện Tây Hòa và TP.Tuy Hòa đã thực hiện linh hoạt công tác chi trả.

Ngoài tiến hành xác minh nhanh các đối tượng thụ hưởng, các địa phương ưu tiên hoàn thành thủ tục giải ngân một cách sớm nhất. Riêng lao động tự do ở nông thôn, vùng ven, các cán bộ địa phương từ thôn đến xã, thị trấn nỗ lực để người dân được nhận hỗ trợ nhanh hơn.

Với phương châm: Tiền được giải ngân tới đâu, địa phương chi trả ngay tới đó, khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, đúng thời điểm với mỗi gia đình, đây chính là động lực lớn để bà con ổn định một phần cuộc sống, vượt qua khó khăn dịch bệnh.

Tỉnh Phú Yên đã trích ngân sách ứng trước 57 tỉ đồng để doanh nghiệp vay trả lương người lao động và các địa phương hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự do. Đến thời điểm hiện tại, đã có 11/12 nhóm đối tượng với gần 50.000 người trong diện hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ tại Phú Yên được hoàn thành thủ tục hồ sơ để nhận tiền.

Ông Võ Văn Binh - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên - cho biết: "Trên cơ sở danh sách huyện thị đưa lên, các đơn vị chức năng của sở bóc tách đúng đối tượng và giải ngân nhanh đến tay người dân. Mục tiêu không bỏ sót đối tượng và không để xảy ra sai sót. Tỉnh đã có quyết định cho các địa phương tạm ứng khoảng 54 tỉ đồng. Có những quyết định buổi sáng thì buổi chiều chi trả. Cho nên, việc tổ chức chi trả không phải lo gì cả vì có sẵn kinh phí".

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Người giúp việc ở Hà Nội có thuộc nhóm lao động tự do nhận hỗ trợ?

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin trường hợp lao động là người giúp việc, trông trẻ trong các gia đình thuộc nhóm lao động tự do được nhận hỗ trợ hay không?

Lao động tự do "mắc kẹt" ở Hà Nội: Không thể về dự lễ tang chồng

Bảo Hân |

Mắc kẹt” hơn 2 tháng nay, nhóm lao động thuê trọ tại khu C, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội sống chật vật với số tiền hỗ trợ 25 nghìn đồng/người/ngày ăn từ cai thầu lao động, có lúc phải nhờ đến tấm lòng của những người hảo tâm. Có người không thể về lễ tang chồng; có người từng định đi bộ về quê Sơn La - cách Hà Nội hàng trăm km.

Hải Phòng hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Người giúp việc ở Hà Nội có thuộc nhóm lao động tự do nhận hỗ trợ?

ANH THƯ |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin trường hợp lao động là người giúp việc, trông trẻ trong các gia đình thuộc nhóm lao động tự do được nhận hỗ trợ hay không?

Lao động tự do "mắc kẹt" ở Hà Nội: Không thể về dự lễ tang chồng

Bảo Hân |

Mắc kẹt” hơn 2 tháng nay, nhóm lao động thuê trọ tại khu C, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội sống chật vật với số tiền hỗ trợ 25 nghìn đồng/người/ngày ăn từ cai thầu lao động, có lúc phải nhờ đến tấm lòng của những người hảo tâm. Có người không thể về lễ tang chồng; có người từng định đi bộ về quê Sơn La - cách Hà Nội hàng trăm km.

Hải Phòng hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.