Phú Yên: Doanh nghiệp mở rộng sản xuất nhưng khó tuyển lao động

Nhóm phóng viên |

Tỉ lệ lao động “nhảy việc” tại Phú Yên sau Tết không đáng kể, tuy nhiên khi các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lại đang gặp nhiều khó khăn.

Tuyển lao động để mở rộng sản xuất

Bà Bùi Thị Kim Soan, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần An Hưng cho hay: "Để đáp ứng việc thực hiện các đơn hàng sản xuất, công ty chúng tôi đang mở rộng xây dựng thêm nhà xưởng. Hiện công ty đăng tuyển khoảng 500 lao động nhưng thực tế tuyển số lượng lao động không hạn chế nhưng khó tuyển. Ngoài viêc treo băng rôn tuyển dụng trước phân xưởng, đơn vị còn treo thông báo tuyển dụng ở các khu trung tâm nhiều nơi trong tỉnh và nhờ công nhân giới thiệu bạn bè, người thân vào làm việc. Chúng tôi còn phải đưa ra những chính sách, chế độ phúc lợi tốt để thu hút lao động đến tìm việc”.

Trong tình thế vừa đối phó với dịch bệnh vừa thiếu hụt lao động nhiều DN như ngồi trên đống lửa. Bà Đặng Thị Mỹ Trinh, quản lý nhân sự Công ty cổ phần Foodtech-chi nhánh Phú Yên cho biết: “DN sản xuất luôn phải tìm lao động dự phòng. Dịch bệnh COVID - 19 hạn chế việc đi lại đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển dụng. Từ mùng 8 tháng giêng đến giờ, chúng tôi đăng tuyển 200 lao động mà chưa tuyển được nhiều. Nếu không tuyển được người, công nhân cũ phải tăng ca, làm thêm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và năng suất lao động”.

Theo thống kê các DN tại Phú Yên đang cần tuyển dụng hơn 1.500 công nhân may công nghiệp, chế biến thủy sản; 200 công nhân cơ khí, điện công nghiệp; 100 nhân viên bảo vệ, vệ sĩ; 50 nhân viên kinh doanh, thị trường, bán hàng (thu nhập từ 4- 7 triệu đồng/tháng). Các DN ngoài tỉnh ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh đang cần tuyển hơn 500 công nhân dệt sợi, lắp ráp linh kiện điện, kiểm hàng, nhân viên văn phòng... (thu nhập 8-12 triệu đồng/tháng). Hơn 500 lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan làm công nhân chế biến thực phẩm, ép kim loại, sản xuất dây điện ôtô, nông nghiệp, chăn nuôi (thu nhập từ 19-35 triệu đồng/tháng) cũng liên hệ các trung tâm để tuyển dụng lao động.

Cần hỗ trợ kết nối cung - cầu LĐ

Theo ông Hoàng Tự Đức- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên, đa số các đơn vị, DN cần tuyển lao động bổ sung, không phải tuyển lao động thay thế. Đáng lưu ý là số lượng lao động thất nghiệp có xu hướng tăng. “Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không ít đến thị trường lao động, trung tâm phải tạm ngưng các phiên, cụm giao dịch việc làm tại các địa phương. Mặc khác, tâm lý người lao động sau nghỉ Tết chưa muốn quay trở lại ngay với công việc, nay lại thêm lo dịch bệnh dẫn đến một số DN phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động”, ông Đức cho biết.

Nghịch lý ở Phú Yên là DN có nhu cầu tuyển dụng, người lao động có nhu cầu tìm việc lại không tìm được việc làm như mong muốn, cung cầu vẫn còn “vênh” nhau. Anh Phạm Ngọc Đồng, ở huyện Phú Hòa, nói: “Tôi vốn làm công nhân ở Bình Dương, do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để tự bảo vệ bản thân và gia đình tôi quyết định tìm công việc gần nhà, đợi qua hết mùa dịch mới trở vô làm lại…”.

Theo ông Hoàng Tự Đức: để hạn chế độ vênh giữa nhu cầu việc làm và nhu cầu của thị trường lao động trong những tháng đầu, hiện các trung tâm dịch vụ việc làm đang tập hợp nhu cầu tuyển dụng từ DN. Thay vì tổ chức tư vấn, tuyển dụng trực tiếp, trung tâm sẽ chuyển sang hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tuyến qua wedsite, page, facebook, thư điện tử và qua điện thoại…nhằm cung cấp thông tin hồ sơ người tìm việc và thông tin việc làm trống để NLĐ vào truy cập khai thông tin. Ngoài ra, gắn kết với các cơ sở đào tạo nghề để tư vấn, giới thiệu lao động qua đào tạo nghề cho các DN...

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Doanh nghiệp khó tuyển lao động vì ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Linh |

Sau Tết, tỉ lệ lao động “nhảy việc” tại Phú Yên không đáng kể, tuy nhiên các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lại đang gặp nhiều khó khăn.

Đắk Lắk: Một đơn vị tuyển lao động đi làm việc ở Hàn Quốc sai quy định

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, xác nhận với Lao Động, Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH Đắk Lắk) cho hay, cơ quan chức năng vừa phát hiện một văn phòng môi giới, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh hoạt động không giấy phép và đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phú Yên: Doanh nghiệp khó tuyển lao động vì ảnh hưởng dịch COVID-19

Minh Linh |

Sau Tết, tỉ lệ lao động “nhảy việc” tại Phú Yên không đáng kể, tuy nhiên các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất lại đang gặp nhiều khó khăn.

Đắk Lắk: Một đơn vị tuyển lao động đi làm việc ở Hàn Quốc sai quy định

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, xác nhận với Lao Động, Bà Trần Thị Minh Lý - Trưởng phòng Lao động việc làm và giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTBXH Đắk Lắk) cho hay, cơ quan chức năng vừa phát hiện một văn phòng môi giới, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh hoạt động không giấy phép và đã yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Bình Dương: Doanh nghiệp kê bàn ra đường ngóng tuyển lao động sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Các doanh nghiệp tỉnh Bình Dương đang cần thêm hơn 95.000 lao động để phục vụ sản xuất sau Tết, song việc tuyển dụng lao động rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp kê hẳn bàn ra lề đường đỏ mắt ngóng tuyển lao động.